Thanh niên thủ đô: Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn

GD&TĐ - Sáng ngày 19/10, Tại Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây cũng là cơ hội để thanh niên thủ đô nhìn lại những chặng đường đã qua.

Văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội
Văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Thủ đô với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên tiêu biểu của Thủ đô.

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh – Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội… cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, ban ngành trung ương và lãnh đạo thành phố các thời kỳ đã đến dự.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ 18-20/10) với nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012 - 2017; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khóa XIV, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn.

Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng khai mạc Đại hội
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng khai mạc Đại hội

Trong diễn văn khai mạc đại hội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh: Giai đoạn 2012 – 2017 đánh dấu những thay đổi lớn lao trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, cùng với việc triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: Xung kích phát triển kinh tế xã hội; Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và Tôi yêu Hà Nội, tuổi trẻ Thủ đô tập trung thực hiện 2 khâu đột phá đó là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô.

Sau 5 năm triển khai, chất lượng công tác Đoàn ngày càng nâng cao và đi vào chiều sâu, chú trọng vào những vấn đề mới và nhu cầu thiết thực của thanh niên như: khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng và hội nhập quốc tế; quy mô tổ chức Đoàn Thanh niên TP cũng được mở rộng so với đầu nhiệm kỳ, trong đó việc thành lập mới một số tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước khẳng định sự nỗ lực vượt khó và cố gắng rất lớn của toàn hệ thống.

Từ những hoạt động phong trào mà tổ chức Đoàn khởi xướng và tổ chức, thanh niên Thủ đô đã có cơ hội được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tổ chức Đoàn các cấp có cơ hội được đóng góp những kết quả tích cực, góp phần xây dựng Thủ đô yêu dấu phát triển về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về an ninh quốc phòng, đẹp về văn hóa.

Cũng từ thực tiễn đời sống, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu đã xuất hiện và làm đẹp hình ảnh lớp trẻ xung kích đi đầu, cống hiến trên mọi lĩnh vực của đời sống. Thay mặt Ban thường vụ, Phó bí thư Thành đoàn, chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đã trình bày Dự thảo báo cáo chính trị về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ XIV.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu tham gia 5 diễn đàn thảo luận, đi sâu vào các nội dung thiết thực: Thanh niên Thủ đô - khởi nghiệp sáng tạo”; “Tuổi trẻ Thủ đô với phong trào Tôi yêu Hà Nội”; “Phong trào thanh niên tình nguyện Thủ đô với nhiệm vụ chính trị của thành phố”;

“Thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh”; “Công chức trẻ Thủ đô liêm khiết, bản lĩnh, trách nhệm vì nhân dân phục vụ” Với tinh thần “Gương mẫu - Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, 450 đại biểu thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Hà Nội đã tập trung trí tuệ tổng kết, đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ 14, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 – 2022 và những năm tiếp theo.

Hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2017 – 2022 mà Đại hội đật ra là: Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh; cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 10 chương trình, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.