Thanh Hóa: Hưởng ứng ngày hội hiến máu nhân đạo

GD&TĐ - Sáng 23/1, ngày “Chủ nhật đỏ” do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức được diễn ra tại Trường CĐ Y tế Thanh Hóa thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia hiến máu tình nguyện.

Các ĐVTN đang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Nguyễn Quỳnh
Các ĐVTN đang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Nguyễn Quỳnh

Ngay từ sáng sớm các ĐVTN là sinh viên của các Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (cơ sở 2 tại Thanh Hóa), Trường Cao đẳng Y tế đã có mặt tại hội trường Trường CĐ Y tế Thanh Hóa để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Qua thử máu sàng lọc, Trung tâm huyết học tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận được hơn 700 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Phát biểu tại ngày hội “Chủ nhật đỏ”, anh Lê Văn Trung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Thanh Hóa - chia sẻ: “Thanh Hóa vinh dự là một trong 18 tỉnh, thành phố được chọn tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ”. Đây là hoạt động tình nguyện xã hội có ý nghĩa và sức lan tỏa to lớn, góp phần vào tuyên truyền cho hoạt động hiến máu tình nguyện; biến việc hiến máu cứu người thành hành động có ý thức và thường xuyên”.

Được biết, chương trình “Chủ nhật đỏ” do Báo Tiền Phong tổ chức từ năm 2009 với thông điệp “Hiến máu cứu người- sinh mệnh của bạn và tôi”. Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu, thiếu máu trong các dịp tết nguyên đán. 

Trong dịp này, chương trình được tổ chức tại 18 tỉnh, thành phố, với 29 điểm hiến máu, dự kiến sẽ thu 15.000 đơn vị máu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.