“Thánh Google mới” quyết tâm chạm đỉnh Olympia

GD&TĐ - Sự nhanh nhẹn, quyết đoán đã giúp Nguyễn Thiện Hải An - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) lập kỷ lục điểm số trong phần thi Khởi động suốt lịch sử 21 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Hải An sau chiến thắng tại cuộc thi tuần Olympia.
Hải An sau chiến thắng tại cuộc thi tuần Olympia.

Đam mê Olympia từ nhỏ

Với 150 điểm ở phần thi Khởi động của Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thiện Hải An xác lập kỷ lục ở cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý III Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Theo luật chơi của Đường lên đỉnh Olympia, ở phần thi Khởi động, các thí sinh có thể trả lời số câu hỏi không giới hạn trong vòng một phút. Trong phần thi của mình, Hải An đã tận dụng triệt để từng giây để trả lời đúng 15/17 câu hỏi, mang về số điểm 150. Đây cũng là số điểm kỷ lục của phần thi này trong suốt 21 năm chương trình phát sóng.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật ngay sau đó, Hải An tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc. Chỉ ngay sau khi đáp án của từ hàng ngang đầu tiên được lật mở, Hải An đã đưa ra đáp án chính xác để tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi và nâng khoảng cách với người xếp vị trí thứ hai tới 120 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Hải An liên tiếp đưa ra các đáp án nhanh nhất và chính xác ở các câu hỏi còn lại, nâng tổng điểm lên thành 340 điểm. Phần thi Về đích, Hải An nâng điểm số lên thành 370, đồng thời giành thêm được 40 điểm từ việc trả lời đúng các câu hỏi trong gói của các bạn, nâng tổng điểm lên thành 410 và giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý III.

Chia sẻ niềm vui sau chiến thắng, Hải An cho biết: Em bất ngờ vì đạt được điểm số cao và giành chiến thắng chung cuộc. Để đạt được số điểm này, có lẽ em đã gặp may mắn khi nhiều câu thuộc đúng lĩnh vực sở trường.

Hải An cho biết từ nhỏ đã mê chương trình này. Em không nhớ rõ là bắt đầu xem từ khi nào, nhưng chỉ còn nhớ cứ Chủ nhật, cả nhà cùng mở tivi xem Đường lên đỉnh Olympia. “Em xem và mơ ước được một ngày trở thành thí sinh. Đến nay, mơ ước ấy đã thành hiện thực”, Hải An tâm sự.

An cho biết thêm: Em rất ngưỡng mộ những thí sinh của Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, ai cũng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Từ mỗi người em rút ra được bài học hay, quý báu để giúp bản thân trưởng thành hơn. Người em đặc biệt ngưỡng mộ là nhà vô địch Olympia 2019 Trần Thế Trung, cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

“Anh Trung ngoài học giỏi, thì tính cách, sự tự tin, bản lĩnh, cũng như cuộc sống ngoài đời đều khiến em ngưỡng mộ, thần tượng. Anh đã dìu dắt, cho em nhiều kinh nghiệm quý giá để có thể tỏa sáng nhất trong Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia” - An chia sẻ.

Nguyễn Thiện Hải An.
Nguyễn Thiện Hải An.

Ước mơ trở thành nhà nghiên cứu hóa học

Nhắc đến Nguyễn Thiện Hải An, bạn cùng lớp Đoàn Ngọc Minh Châu nói: Bên cạnh biệt danh “Thánh Google mới” vì có kiến thức rộng, học giỏi, học đều các môn, giành được giải thưởng tại nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế, An còn chơi piano rất giỏi, chơi bóng rổ rất tài.

Trước khi vào học tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hải An giành Huy chương Vàng kỳ thi Toán học không biên giới thi tại Bulgaria; giành Huy chương Vàng và điểm cao nhất cuộc thi Vô địch Toán cấp trung học Australia mở rộng; Huy chương Vàng cuộc thi Toán American Mathematics Olympiad; Giải Nhất thành phố môn Hóa học, Khoa học và Tin học.

Năm lớp 8, Hải An gây sốt với khán giả truyền hình cả nước khi là Á quân Chung kết năm Chinh phục (Vietnam’s Brainiest Kid) mùa thứ 3. An được coi là kỷ lục gia cuộc thi này vì trả lời đúng 28 câu hỏi trong vòng 60 giây. Theo An, việc tham gia nhiều kỳ thi góp phần hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân, có tâm lý chủ động trước mọi thách thức, được trải nghiệm những điều mới lạ.

Sau khi được tuyển thẳng và theo học khối chuyên Hóa - Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, An đặt mục tiêu sẽ lọt vào đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. An cho rằng, việc đoạt giải quốc gia sẽ giúp em tự tin, vững bước hơn trên con đường nghiên cứu khoa học sau này. Cùng với đó, em mong muốn sẽ vượt qua các kỳ thi IELTS và SAT để có suất học trong các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Chia sẻ bí quyết học tập, Hải An cho biết, em chủ yếu là tìm tòi tư liệu để tự học. Khi học ở lớp, em cố gắng tiếp thu những kiến thức truyền tải của thầy cô sao cho hiểu một cách cặn kẽ nhất, sau đó về nhà dành thời gian nghiên cứu, tự học thêm, học qua sách tham khảo, kiến thức trên mạng hoặc những nguồn tư liệu khác.

Kể về con, chị Nguyễn Thùy Dương chia sẻ: Ngoài thời gian học, Hải An dành thời gian chơi bóng rổ, bóng đá để rèn luyện thể lực và phụ giúp bố mẹ. Lúc rảnh rỗi, An luyện piano. An chơi piano từ những năm đầu học cấp 2 và đã giành giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc piano do Trung tâm MYC Canada tổ chức.

Còn thầy Lê Công Lợi - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa hoc Tự nhiên nhận xét: An thi đấu xuất sắc tại Đường lên đỉnh Olympia khiến nhà trường rất tự hào. Điều này chứng tỏ ngoài việc đạt thành tích xuất sắc trong các môn khoa học cơ bản Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, học sinh nhà trường còn năng động, tự tin, giao tiếp tốt, được giáo dục toàn diện.

Em thích và đam mê Hóa học từ lớp 8 và sẽ theo đuổi nó để thực hiện mơ ước trở thành nhà nghiên cứu. Em hy vọng, Đường lên đỉnh Olympia sẽ là bước đệm để ước mơ trở thành nhà nghiên cứu Hóa học dễ dàng hơn. - Em Nguyễn Thiện Hải An

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ