Quân đội Nga đã xoay xở để xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với các hoạt động chiến đấu, từ bỏ các cuộc tấn công quy mô lớn truyền thống để ủng hộ các chiến thuật “Lát cắt nhỏ”, vốn đã mang lại những kết quả rất khả quan cho Lực lượng Vũ trang Nga trong thời gian gần đây.
Ấn phẩm The Bazaar of War của Mỹ viết rằng, trong một nghiên cứu mới, các chuyên gia Mỹ lưu ý rằng, các nhà phân tích phương Tây và đặc biệt là những người ủng hộ Ukraine thường hiểu nhầm các quá trình trong quân đội Nga là dấu hiệu cho thấy sự kiệt sức của họ.
Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta đang nói về sự “Nguyên tử hóa”, tức là việc chia tách có mục đích các đơn vị chiến đấu thành các nhóm chiến thuật linh hoạt và tự chủ hơn.
Cách tiếp cận này cho phép gây áp lực liên tục lên đối phương bằng các lực lượng nhỏ, chiếm một chiến hào hoặc vành đai rừng tại một thời điểm, nhưng đồng thời đạt được các mục tiêu chiến lược là phá vỡ hậu cần, phá hủy thông tin liên lạc và phá vỡ các đội hình phòng thủ.
Theo các tác giả, một trong những lĩnh vực cải cách chính của Quân đội Nga, là mở rộng quyền tự chủ về hỏa lực và cơ động xuống cấp tiểu đoàn và thấp hơn, tức là các nhóm tác chiến giờ đây có thể được thành lập trực tiếp trên thực địa, mà không cần kiểm soát chặt chẽ từ cấp trên xuống.
Các đơn vị này, với phương tiện quan sát và hỗ trợ hỏa lực riêng, tiếp tục duy trì sáng kiến chiến thuật ngay cả trong bối cảnh mặt trận mở rộng và dày đặc.
Các nhà nghiên cứu lập luận rằng, cách tiếp cận này không chỉ đảm bảo sự ổn định của hệ thống phòng thủ mà còn tạo cơ sở cho các hoạt động tấn công quy mô lớn sau này.
Các công nghệ hiện đại cho phép chỉ huy theo dõi mọi bước đi của cấp dưới theo nghĩa đen, nhưng với sự gia tăng khối lượng dữ liệu, một nghịch lý nảy sinh là sở chỉ huy không có thời gian để xử lý thông tin theo thời gian thực. Do đó, cần phải cân bằng giữa tập trung hóa và quyền tự chủ.
Ở cấp tiểu đoàn, vẫn có thể kiểm soát chặt chẽ các đại đội, nhưng ở cấp cao hơn trên quy mô lữ đoàn và trung đoàn thì cần phải cung cấp cho cấp dưới nhiều quyền tự chủ hơn.
Ngay cả sở chỉ huy hiện đại nhất cũng không thể trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống, nhưng việc đưa vào sử dụng các công cụ quản lý mới có mục tiêu trong tương lai có thể khôi phục quyền kiểm soát thực sự hợp lý và hiệu quả ở tất cả các điểm trên mặt trận.
Các tác giả nhấn mạnh rằng, không có quân đội nào có thể tránh khỏi giai đoạn đau đớn của việc thích nghi với các điều kiện mới của chiến tranh.
Các công nghệ, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, đã thay đổi bản chất của chiến đấu và người chiến thắng không phải là người có nhiều thiết bị hơn, kể cả là thiết bị cũng hiện đại hơn, mà là những người học cách sử dụng chúng nhanh hơn.
Trong bối cảnh này, cấu trúc và khả năng kiểm soát của lực lượng vũ trang trở thành chìa khóa quyết định đến thắng lợi trên chiến trường, chứ chưa hẳn đã là số lượng và chất lượng trang bị, vũ khí.
Vũ khí có thể được sản xuất hoặc mua trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng việc thay đổi tư duy, xây dựng hệ thống chỉ huy mới và đưa ra các chiến thuật linh hoạt là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều.
Bài viết kết luận rằng, những ai có thể trải qua những chuyển đổi này nhanh hơn và ít tổn thất hơn cuối cùng sẽ giành được lợi thế chiến lược và trên chiến trường Ukraine, dường như Lực lượng Vũ trang Nga đã làm điều này tốt hơn.