‘Thần đồng’ bóng đá Thái Lan tuyên bố đánh bại U23 Hàn Quốc

GD&TĐ - ‘Thần đồng’ bóng đá Thái Lan Suphanat Muenta tuyên bố đánh bại Hàn Quốc để vào tứ kết giải U23 châu Á 2022.

“Chúng tôi có thể đánh bại Hàn Quốc để vào tứ kết. Tất nhiên, đội sẽ phải thi đấu với hơn 100% sức lực. Chúng tôi cũng cần sự tiếp lửa từ các cổ động viên nhà” - tiền đạo đang thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Thái Lan trên đất Uzbekistan phát biểu.

Theo lịch, Suphanat và các đồng đội sẽ bước vào cuộc chiến quyết định với Hàn Quốc vào lúc 20 giờ ngày 8/6. Một chiến thắng chắc chắn giúp Thái Lan vào tứ kết với ngôi nhất bảng C.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn có nguy cơ bị loại nếu thua Hàn Quốc, trong khi Việt Nam thắng Malaysia ở trận đấu cùng giờ. Thực tế, Thái Lan đang dẫn đầu bảng với 4 điểm, bằng với Hàn Quốc nhưng hơn về chỉ số fairplay do nhận ít thẻ phạt hơn.

Suphanat là cầu thủ hay nhất của Thái Lan trong hai trận đấu đã qua. Anh ghi bàn ở phút bù giờ giúp Thái Lan cầm hòa Việt Nam 2-2 trận ra quân. Lượt thứ hai Suphanat ghi cú đúp giúp Thái Lan thắng Malaysia 3-0.

Suphanat (số 17) lập cú đúp trong trận Thái Lan hạ Malaysia 3-0 ở giải U23 châu Á 2022. Ảnh: FAT.

Suphanat (số 17) lập cú đúp trong trận Thái Lan hạ Malaysia 3-0 ở giải U23 châu Á 2022. Ảnh: FAT.

"Tôi hài lòng với bản thân khi ghi bàn hai trận liền. Điều khiến tôi vui hơn là Thái Lan lấy trọn 3 điểm khi đối đầu Malaysia" - trang chủ AFC dẫn lời Suphanat nói thêm.

Tuy nhiên, tiền đạo 20 tuổi cho rằng việc anh ghi bàn không quan trọng bằng việc giúp đội nhà thắng và giành vé đi tiếp vào tứ kết.

"Ghi bàn trong mọi trận đấu hay ẵm giải Vua phá lưới không phải là ưu tiên của tôi. Chiến thắng của đội mới là quan trọng và việc đánh bại Malaysia đã truyền cảm hứng cho đội trước trận đấu cuối ở vòng bảng gặp Hàn Quốc" - Suphanat nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.