Thái Nguyên hỗ trợ xây dựng Nhà khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Để kịp thời động viên, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của học sinh trên địa bàn, Huyện đoàn Phú Lương đã phối hợp với Phòng GD&ĐT, Hội chữ thập đỏ tổ chức khởi công, hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ".

Chia sẻ khó khăn với em Ma Triệu Nhật Linh các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới
Chia sẻ khó khăn với em Ma Triệu Nhật Linh các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới

Em Ma Triệu Nhật Linh, trú tại xóm Na Mẩy, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên hiện đang là học sinh lớp 6A, trường THCS Yên Trạch. Gia đình em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh nặng, bà ngoại già yếu không có khả năng lao động. Hiện nay, do căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn, gia đình em phải sống trong nỗi lo âu thường trực.

Chính bởi lý do đó, để chia sẻ khó khăn với em Linh, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng giúp gia đình em sớm hoàn thành ngôi nhà mới, khang trang và an toàn hơn.

Lễ khởi công xây dựng "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ"
Lễ khởi công xây dựng "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ"

Anh Vũ Mạnh Thắng, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Phú Lương chia sẻ: Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn - Đội đối với thiếu niên, nhi đồng gặp khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời, việc hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ" cũng là món quà ý nghĩa, góp phần động viên, khích lệ giúp em Ma Triệu Nhật Linh vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên, nỗ lực đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ