Vũ khí laser mới của Ấn Độ diệt mục tiêu ở khoảng cách tới 20km
GD&TĐ - Ngày 8/5, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố hệ thống vũ khí mới có công suất 300kW.
GD&TĐ - Ngày 8/5, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố hệ thống vũ khí mới có công suất 300kW.
GD&TĐ - Mẫu tiêm kích thế hệ 6 với thiết kế cánh biến hình thời gian thực, không đuôi và công nghệ tàng hình đang mở ra bước tiến khí động học mới.
GD&TĐ - DRDO phát triển tên lửa hành trình thế hệ mới cho Không quân Ấn Độ, vừa giám sát vừa tấn công chính xác.
GD&TĐ - DRDO giới thiệu MP-AUV cầm tay trang bị AI, sonar và camera, tăng tốc phát hiện và phân loại mục tiêu mìn dưới nước.
GD&TĐ - Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu vượt âm ET-LDHCM có tầm bắn 1.500 km và tốc độ Mach 8.
GD&TĐ - Khoảng 15 quốc gia bày tỏ mong muốn sở hữu tên lửa BrahMos sau khi loại vũ khí này lập kỳ tích trong chiến dịch Sindoor.
GD&TĐ - Hệ thống pháo MGS do DRDO phát triển có thể bắn sáu phát trong một phút và tái định vị chỉ trong 85 giây.