Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Pavel Zarubin thuộc đài truyền hình VGTRK, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông từng tin những mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây chủ yếu bắt nguồn từ ý thức hệ cộng sản thời Liên Xô.
Tuy nhiên, theo ông, nhận định này không còn phù hợp với thực tế hiện nay.
“Nhiều người trong đó có tôi cũng từng nghĩ rằng mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ ý thức hệ (cộng sản Liên Xô)” ông Putin nói.
Tuy nhiên, ông cho biết, “sự phớt lờ lợi ích chiến lược của Liên bang Nga vẫn tồn tại” kể cả sau khi Liên Xô tan rã.
“Tôi nhận thấy rõ ràng ý thức hệ có thể đóng một vai trò nhất định, nhưng xét cho cùng, những mâu thuẫn đó nảy sinh từ các lợi ích địa chính trị,” nhà lãnh đạo Nga kết luận.
Ông Putin cũng nhận định Anh, Pháp và các quốc gia từng là đế quốc khác vẫn quy trách nhiệm cho Nga trong việc làm suy yếu sức mạnh thuộc địa của họ.
Theo Tổng thống Nga, điều đáng chú ý là, sau Thế chiến 2, chính Hoa Kỳ cũng đã hợp tác với Liên Xô để phần nào tháo dỡ các đế chế đó. Họ cùng nhau hỗ trợ các thuộc địa giành lại độc lập và chủ quyền.
Tổng thống Nga khẳng định thái độ tiêu cực mang tính lịch sử đó đối với Nga vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, bất chấp những biến đổi về chính trị và hệ thống toàn cầu sau chiến tranh.