Tehran nêu điều cản trở Mỹ tấn công Iran vào tháng trước

GD&TĐ - Bộ trưởng tình báo Iran Mahmoud Alavi cho rằng nỗi sợ sức mạnh quân sự Iran đã ngăn Mỹ tấn công Iran vào tháng trước – hãng tin IRNA cho biết.    

Tên lửa đất đối không Hawk của Iran
Tên lửa đất đối không Hawk của Iran

“Người Mỹ sợ sức mạnh quân sự Iran, đó là lý do phía sau quyết định hủy bỏ tấn công Iran” – ông Mahmoud Alavi nói.

Ông nói thêm rằng nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận và Lãnh đạo tối cao Khamenei cho phép, Tehran và Washington có thể đàm phán.

“Iran chỉ đàm phán với Mỹ nếu ông Trump dỡ bỏ lệnh cấm vận và lãnh đạo tối cao của chúng tôi cho phép có các cuộc đàm phán đó” – ông Mahmoud Alavi nhấn mạnh.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã tăng cao kể từ khi Tehran bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ. Tehran cho rằng máy bay này vi phạm không phận và không đáp lại nhiều cảnh báo họ đưa ra. Iran cũng cho rằng vào thời điểm đó, họ phát hiện một máy bay do thám P-8 cũng vi phạm không phận nước này nhưng đã không bắn hạ để tránh thương vong.

Đáp lại, Mỹ nói rằng máy bay trên đang bay trên vùng biển quốc tế. TT Mỹ Donald Trump đã hủy lệnh tấn công quân sự Iran vào phút chót.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ