Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, có nhiều điểm mâu thuẫn được phát hiện trong toàn bộ câu chuyện này. RIA Novosti đưa tin về những gì Thủ tướng Đức Merz thực sự cho phép và những gì về mặt lý thuyết, người Đức có khả năng sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.
Sự nhầm lẫn
Vào ngày 26 tháng 5, các phương tiện truyền thông đã công bố tuyên bố sau của ông Merz: "Không còn bất kỳ hạn chế nào về tầm bắn đối với vũ khí được cung cấp cho Ukraine. Điều này có nghĩa là Ukraine hiện có thể tự do tấn công các vị trí quân sự trên lãnh thổ Nga cho đến một thời điểm nhất định".
Sau ngày hôm đó, chính quyền Berlin đã lùi bước khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil đã tuyên bố: "Về phạm vi vũ khí cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine, tôi muốn nói rằng không có thỏa thuận mới nào vượt quá những gì chính phủ trước đã làm".
Và thành viên đảng của ông, phó chủ tịch Quốc hội Ralf Stegner, đã chỉ trích mạnh mẽ thủ tướng khi nói rằng những tuyên bố như vậy chẳng có ích gì.
Chính phủ liên tục nhắc lại rằng người dân Đức bình thường "ủng hộ vô điều kiện" Kiev. Sau đây là kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu Infratest Dimap: 61 phần trăm phản đối việc chuyển tên lửa Taurus cho Ukraine, 27 phần trăm ủng hộ và phần còn lại vẫn chưa quyết định.
Ngay từ ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Merz dường như đã nhận ra rằng ông đã nói quá nhiều và cố gắng biện minh: "Về cơ bản, hôm qua tại Berlin, tôi chỉ nói lên điều từ lâu đã trở thành hiện thực: Ukraine có quyền sử dụng vũ khí được cung cấp bên ngoài lãnh thổ của mình".
Thủ tướng Merz không nói rõ rằng khi Mỹ, Anh và Pháp bật đèn xanh cho Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa có độ chính xác cao của phương Tây trên lãnh thổ Nga vào mùa thu năm ngoái, họ chỉ thảo luận về các mục tiêu ở các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk giáp biên giới với Ukraine. Và Kiev đã tận dụng cơ hội này.
Trong cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk, lực lượng không quân Ukraine đã hỗ trợ nhóm lực lượng mặt đất bằng tên lửa Storm Shadow và SCALP-EG.
Nhưng Lực lượng vũ trang Ukraine không nhận được bất kỳ sự cho phép nào để tấn công các khu vực khác từ Anh, Pháp hoặc Mỹ – ít nhất là không chính thức. Xét theo thực tế là Storm Shadow và SCALP-EG hiện chỉ bị bắn hạ ở không phận trên khu vực SVO và Crimea thì không có gì thay đổi ở đây.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi tình hình liên quan đến tuyên bố của Thủ tướng Merz là "một sự nhầm lẫn khá lớn" và nói thêm: "Đây chẳng qua chỉ là hành động khiêu khích chiến tranh và những nỗ lực tiếp theo nhằm buộc người Ukraine phải chiến đấu".
"Và đây là một trở ngại đối với những nỗ lực đi vào quỹ đạo của tiến trình hòa bình. Đây là một xu hướng rất nguy hiểm. Đây là một lập trường vô trách nhiệm mà Đức áp dụng", ông nhấn mạnh.
Người đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Đức như sau: "Sự bất ổn về mặt chiến lược của phương Tây đã nhường chỗ cho sự yếu kém về mặt tấn công".
Có thể là một mối đe dọa
Nhưng không có lý do gì để bỏ qua những lời đe dọa của Thủ tướng Đức. Vũ khí có tầm bắn xa nhất trong kho vũ khí của Không quân Đức là tên lửa hành trình KEPD-150/300 Taurus.
Quốc hội Đức đang cố gắng bằng mọi cách để phủ nhận việc chuyển giao vũ khí cho Kiev, nhưng vào ngày 10 tháng 5, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng chính phủ mới của Đức có ý định phân loại thông tin về việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine.
Vì ông Merz thấy việc thể hiện mình trong cuộc chiến tại Ukraine là rất quan trọng nên ông có thể hành động một cách lặng lẽ.
Có khả năng các tên lửa đã được đưa vào vị trí, cùng với những "người hướng dẫn" đang hướng dẫn chúng đến mục tiêu. Đây là trường hợp của tàu Storm Shadows của Anh: London thừa nhận đã giao hàng sau cuộc tấn công vào Luhansk vào tháng 5 năm 2023.
"Thủ tướng Merz đã thực hiện một bước đi nghiêm trọng có thể dẫn tới leo thang nghiêm trọng. Các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các trung tâm hậu cần nơi chuyển giao vũ khí của phương Tây là điều không thể tránh khỏi. Phạm vi xung đột sẽ mở rộng", nhà phân tích quân sự và chính trị Alexander Tikhansky cho biết.
Giám đốc Viện CIS tại Sevastopol Sergei Gorbachev tin tưởng rằng sớm hay muộn Ukraine cũng sẽ nhận được Taurus.
"Việc chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 và chiến đấu cơ Mirage là những yếu tố không thể thiếu của kế hoạch tổng thể. Các hành động quân sự đang chuyển sang giai đoạn khốc liệt hơn với mục đích gây ra thiệt hại hữu hình cho chúng ta. Toàn bộ nước Nga ở châu Âu sẽ phải chịu mối đe dọa của đòn tấn công mạnh hơn", ông cảnh báo.
Những thứ tương tự đã bị bắn hạ
Nếu những dự đoán tồi tệ nhất được xác nhận, vậy thì thứ gì sẽ bay sâu vào nước Nga?
Taurus là tên lửa không đối đất tầm xa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km. Máy bay chiến đấu được trang bị loại vũ khí này có thể bay tới Tula và Kaluga từ khu vực Kharkov hoặc Sumy.
Điều này rất nghiêm trọng - không phải vô cớ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thành lập vùng đệm ở những khu vực này để đảm bảo an ninh.
Đồng thời, rõ ràng là tên lửa của Đức sẽ không trở thành siêu vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine, có thể thay đổi hoàn toàn tình hình.
Về mặt thiết kế và cấu hình bay, Taurus tương tự như Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp, những hệ thống phòng không của Nga khá hiệu quả trong việc chống lại chúng.
Đúng vậy, đây không phải là một cuộc đánh chặn thông thường: tên lửa bay thấp, bám theo địa hình, khiến bên phòng thủ có rất ít thời gian phát hiện và đánh chặn chúng. Ngoài ra, thiết kế còn sử dụng rộng rãi vật liệu composite giúp giảm tín hiệu radar. Tuy nhiên, chỉ có một số rất ít tên lửa có thể vượt qua được hệ thống phòng không.
Sáng kiến mới nhất của người Đức có vẻ kỳ lạ hơn nhiều. Tờ Bild của Đức đưa tin Berlin sẵn sàng phân bổ một khoản tiền lớn cho Kiev để phát triển tên lửa có tầm bắn lên tới 2,5 nghìn km. Nhân tiện, ông Merz cũng đã gián tiếp xác nhận điều này.
Hiện nay chỉ một số ít quốc gia sở hữu kiểu tên lửa như vậy: Mỹ có Tomahawk, Nga có Kalibr, Bắc Triều Tiên có Hwasal-2, Hàn Quốc có Hyunmu-3, Iran có Paveh, Ấn Độ có Nirbhay.
Vì vậy, rất khó có thể tin rằng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể thực hiện được một dự án phức tạp như vậy, ngay cả khi có nguồn tài trợ không giới hạn và sự hợp tác của Đức.
Đúng vậy, vào giữa tháng 5, tư lệnh Hải quân Đức, Phó Đô đốc Jan Christian Kaak đã tuyên bố ý định trang bị tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cho hạm đội. Berlin có kế hoạch trang bị những vũ khí này cho các khinh hạm đầy triển vọng của Dự án 127.
Giới chuyên gia cho rằng Berlin sẽ chuyển một số ít tên lửa tới Kiev. Tuy nhiên, việc phóng chúng đòi hỏi một con tàu có giá lên tới hàng tỷ euro. Ngay cả Thủ tướng Đức cũng không dám tặng một món quà như vậy.