
Oreshnik khai hỏa tại Zapad-2025 và bước đi trước của Moscow
GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết, tên lửa Oreshnik sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus.
GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết, tên lửa Oreshnik sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus.
GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, việc Moscow từ chối áp đặt các hạn chế của Hiệp ước INF đã khiến phương Tây tỉnh táo hơn.
GD&TĐ - Tổng thống Lukashenko cho biết các địa điểm triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik tại Minsk đã được xác định và đang tích cực triển khai.
GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng Nga không còn bị ràng buộc bởi lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ theo (INF).
GD&TĐ - Nhật Bản thực tế đã từ bỏ quân đội của mình sau thất bại trong Thế chiến II, nhưng hiện đang nhanh chóng tăng cường tiềm lực quân sự của mình.
GD&TĐ - Tập đoàn Babcock của Anh triển khai sản xuất linh kiện đầu tiên cho tàu SSN-AUKUS, đánh dấu bước tiến lớn trong năng lực răn đe hạt nhân.
GD&TĐ - Iran không có bất cứ động thái chống cự nào trong khoảng thời gian 1,5h máy bay B-2 Mỹ bay vào/ra khỏi không phận Iran và tấn công 3 cơ sở hạt nhân.
GD&TĐ - Ông Donald Trump xác nhận đã dùng bom xuyên phá GBU-57 và tên lửa Tomahawk để phá 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran.
GD&TĐ - Đức tiếp bước Anh, Pháp và Mỹ đã dỡ bỏ các hạn chế về phạm vi vũ khí chuyển giao. Có vẻ như Kiev được bật đèn xanh để tấn công sâu vào Nga.
GD&TĐ - Chính phủ Hà Lan đã từ bỏ kế hoạch tích hợp tên lửa Tomahawk vào tàu ngầm của mình sau khi cân nhắc nhiều yếu tố liên quan.
GD&TĐ - Hệ thống tên lửa Typhon có một nhược điểm lớn khiến việc sử dụng vũ khí này ở khu vực Thái Bình Dương trở nên phức tạp đáng kể.
GD&TĐ - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc và Đại tá Douglas Macgregor hôm 6/4 đã cảnh báo Washington về việc tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
GD&TĐ - Việc Nga và Belarus đồng ý triển khai tên lửa Oreshnik tại Minsk được coi là thông điệp rõ ràng nhất với sự hiện diện của tên lửa Mỹ tại Đức.
GD&TĐ - Sau khi triển khai hệ thống tầm trung Typhon (vũ khí bị cấm theo Hiệp ước INF) tại Philippines, Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa này tại Nhật.
GD&TĐ - Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện khi tên lửa siêu thanh LRHW cùng Tomahawk và SM-6 của Mỹ đến Đức.