Ngày 25 tháng 5, Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết Nga đang liên tục cải tiến tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, nhấn mạnh các quả đạn thường phóng ra nhiều loại mồi bẫy trong quá trình lao xuống, nhằm gây nhiễu hoặc đánh lừa radar, ngăn các tổ hợp phòng không khóa mục tiêu.
"Tên lửa Iskander-M không bay theo quỹ đạo cố định như tên lửa đạn đạo thông thường, mà thường xuyên cơ động trong hành trình. Hệ thống Patriot, vốn được thiết kế để tính toán điểm đánh chặn, sẽ gặp khó khăn trong nỗ lực dự đoán đường bay của Iskander-M.
Những biện pháp nâng cấp của Nga, đặc biệt với khả năng cơ động và hệ thống mồi bẫy của Iskander-M đã khiến hệ thống Patriot có thể không đạt hiệu quả như chúng tôi mong muốn", tờ Kyiv Post dẫn lời ông Yuri Ignat.
Kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2 năm 2022, Ukraine từng thu được một số vật thể hình phi tiêu, dài khoảng 30 cm, có thân màu trắng và đuôi màu cam. Theo các quan chức Ukraine và Mỹ, vật thể này được tên lửa đạn đạo Nga phóng ra khi tiếp cận mục tiêu.
Vật thể này được xác định là mồi bẫy có tên mã 9B899 của Nga. Mỗi thiết bị được trang bị hệ thống điện tử chuyên phát tín hiệu vô tuyến để gây nhiễu hoặc tạo ra hàng loạt mục tiêu giả trên màn hình radar. Mồi bẫy cũng đồng thời phát nguồn nhiệt lớn để thu hút tên lửa tầm nhiệt tấn công.
Cơ quan tình báo quân sự Mỹ cho biết mồi bẫy của Iskander-M có tính năng tương tự "thiết bị hỗ trợ xâm nhập" xuất hiện cùng các đầu đạn hạt nhân của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ thập niên 1970. Tuy nhiên, chưa loại vũ khí thông thường nào được tích hợp mồi bẫy đa chức năng như Iskander-M.
Nhà phân tích quân sự và cựu sĩ quan không quân Ấn Độ, Vijainder Thakur cho rằng Patriot vẫn bó tay trước tên lửa Iskander-M mang mồi bẫy, dù Ukraine đã thu được thiết bị này từ 3 năm trước và chuyển cho đối tác phương Tây nghiên cứu.
"Loạt tính năng được quan chức Ukraine đề cập, như quỹ đạo không cố định, khả năng cơ động trong hành trình và mồi bẫy đánh lừa radar, đều nằm trong thiết kế nguyên bản của dòng Iskander-M từ khi đưa vào biên chế năm 2006.
Đó không phải những gói nâng cấp mới xuất hiện mà Nga chỉ nâng cấp khiến chúng trở nên tinh vi và hiệu quả hơn mà thôi", chuyên gia Thakur cho hay.
Chuyên gia quân sự tại Mỹ, John Ridge có chung quan điểm khi cho rằng Nga chưa ứng dụng công nghệ mới nào trên dòng Iskander-M.
Hiện nay Nga chỉ chủ yếu tập trung vào hoàn thiện quy trình lên kế hoạch và điều chỉnh quỹ đạo bay của Iskander-M, nhằm gây khó khăn cho các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và SAMP/T tại Ukraine.
Học giả John Ridge nói: "Mồi bẫy 9B899 dường như đã được thay thế bằng các cụm ăng-ten nhận tín hiệu có kiểm soát (CRPA), còn gọi là ăng-ten định hình chùm sóng, nhằm tăng cường khả năng kết nối vệ tinh và kháng nhiễu. Những nâng cấp này phản ánh cải tiến về mặt chiến thuật, thay vì tiến bộ công nghệ mang tính đột phá".
Hôm 26 tháng 5, tờ Washington Post khẳng định Iskander-M là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột Ukraine, thêm rằng chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng.
Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa và bệ phóng, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy.
Báo cáo phân tích do Viện Nghiên cứu Kiel có trụ sở tại Đức công bố hồi cuối năm ngoái cho thấy, tỷ lệ đánh chặn thành công của Ukraine với tên lửa đạn đạo Iskander-M trong năm 2024 chỉ là 4%.