Tàu ngầm hạt nhân Mỹ va chạm vật thể không xác định ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

GD&TĐ - Theo dịch vụ báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của họ đã va chạm với một vật thể không xác định trong khi lặn ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Tàu ngầm USS Connecticut.
Tàu ngầm USS Connecticut.

“Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut (SSN 22) đã va phải một vật thể khi chìm vào chiều ngày 2/10, khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Sự an toàn của thủy thủ đoàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hải quân. Không có ai bị thương đe dọa tính mạng” – tuyên bố cho biết.

Theo dịch vụ báo chí trên, tàu ngầm vẫn ở trong tình trạng an toàn và ổn định, mức độ thiệt hại của phần còn lại của tàu ngầm đang được đánh giá và sự cố sẽ được điều tra.

Theo hãng tin Fox News, vụ việc xảy ra trên Biển Đông. Báo cáo cho biết tàu Connecticut không va chạm với một tàu ngầm khác. Tàu ngầm Mỹ được cho là đã tự quay lại cảng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ