Tàu chở ngũ cốc mang cờ Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt theo yêu cầu của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một tàu hàng mang cờ Nga sau khi Kiev tuyên bố tàu này có liên quan đến vận chuyển “bất hợp pháp” ngũ cốc Ukraine – hãng Reuters đưa tin hôm qua (3/7) khi dẫn lời đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar.

Tàu chở ngũ cốc mang cờ Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt theo yêu cầu của Ukraine

Ông Vasily Bodnar cho biết con tàu đang đứng ở lối vào cảng và bị hải quan Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ. Theo đại sứ, các nhà điều tra sẽ quyết định số phận con tàu vào hôm nay.

Động thái trên diễn ra 2 ngày sau khi các nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tàu Zhibek Zholy khi cho rằng nó đang vận chuyển nông sản “đánh cắp” từ Ukraine.

Con tàu trên khởi hành từ cảng Berdyansk của Biển Azov, nằm không xa thành phố Mariupol, do lực lượng Nga và dân quân Donbass kiểm soát, và đến cảng Karasu của Thổ Nhĩ Kỳ - ông Bodnar viết trên Twitter hôm 1/7, yêu cầu Ankara “thực hiện các biện pháp liên quan”. Ông cho rằng “các quyết định thống nhất” sẽ ngăn chặn các “nỗ lực vi phạm chủ quyền Ukraine”.

Dẫn lời một quan chức Ukraine giấu tên, hãng tin Reuters cho biết con tàu trên được cho là chở khoảng 4.500 tấn ngũ cốc ở Berdyansk. Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã gửi một lá thư đến Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ kỳ vào cuối tháng 6, tuyên bố con tàu đã tham gia vào “xuất khẩu bất hợp pháp ngũ cốc của Ukraine”. Theo bức thư, con tàu chở 7.000 tấn hàng hóa.

Ukraine sau đó đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ “tiến hành kiểm tra tàu biển này, thu giữ các mẫu ngũ cốc để giám định”, nhằm xác định nguồn gốc của nó và bày tỏ sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra chung với các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty KTZ Express có trụ sở tại Kazakhstan sở hữu tàu Zhibek Zholy trên. Công ty nói với Reuters rằng một công ty của Nga có tên Green Line đã thuê con tàu này và nó không phải chịu bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Nhà chức trách Nga chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên.

Ukraine là một nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhưng hiện tại không thể xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển do xung đột đang diễn ra trong nước. Ước tính 22-25 triệu tấn ngũ cốc hiện đang bị mắc kẹt tại các cảng của đất nước. Kiev trước đây đã cáo buộc Nga “ăn cắp” ngũ cốc của họ nhưng Moscow phủ nhận điều này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.