Reuters: Lithuania có thể sớm dỡ phong tỏa hàng hóa tới Kaliningrad

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Lithuania (Lít va) có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với hàng hóa đi qua đường sắt giữa lục địa Nga và vùng ngoại ô phía tây Kaliningrad ngay từ đầu tháng 7, các quan chức EU giấu tên nói với Reuters.

Các chuyến tàu chở hàng từ vùng Kaliningrad của Nga di chuyển đến ga đường sắt biên giới ở Kybartai, Lithuania.
Các chuyến tàu chở hàng từ vùng Kaliningrad của Nga di chuyển đến ga đường sắt biên giới ở Kybartai, Lithuania.

Moscow và EU đã có bất đồng kể từ ngày 17/6 khi Vilnius đình chỉ vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt giữa Kalinigrad và phần còn lại của nước Nga. Nhà chức trách Lithuania cho biết họ làm theo chỉ dẫn từ Brussels và phù hợp với các hạn chế áp đặt đối với Moscow về cuộc xung đột ở Ukraine.

Lệnh cấm khiến Nga chỉ có các tuyến đường biển để cung cấp cho Kaliningrad - vùng đất nhỏ nhưng được trang bị vũ khí tốt, nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

Các nguồn tin của Reuters cho biết EU đang chứng tỏ khó có thể duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt, đồng thời tránh leo thang thêm với Nga. Do đó, các quan chức EU đang đàm phán về việc miễn trừng phạt Kaliningrad, có khả năng mở đường cho một thỏa thuận trong những ngày tới.

Theo các quan chức EU, Lithuania lo ngại nếu việc phong tỏa vẫn còn, Moscow có thể dùng vũ lực để tạo hành lang trên bộ xuyên qua lãnh thổ nước này nối vùng ngoại ô với phần còn lại của Nga.

Các nguồn tin cho biết, Đức được cho là đang tích cực ủng hộ việc tìm kiếm một thỏa hiệp. Họ cũng lo ngại rằng sự hiện diện của quân đội của mình tại Lithuania có thể khiến Đức và phần còn lại của NATO cuốn vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Đầu tuần này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Pedvedev cảnh báo phản ứng của Moscow đối với các hành động của Lithuania có thể là “không cân xứng” và bao gồm các biện pháp kinh tế. Điều này có thể khiến các nước láng giềng có hành động thù địch vùng Baltic bị “cắt nguồn oxy”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.