Tập đoàn Vicky và Tập đoàn Giáo dục AGC bắt tay hợp tác

GD&TĐ -Ngày 6/3, Tập đoàn Vicky và Tập đoàn Giáo dục AGC của Úc đã cùng nhau ký kết hợp tác toàn diện.

Đại diện Tập đoàn Vicky và Tập đoàn Giáo dục AGC ký kết hợp tác
Đại diện Tập đoàn Vicky và Tập đoàn Giáo dục AGC ký kết hợp tác

Theo đó, Vicky hợp tác với AGC trong chiến lược phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam và một số nước trên thế giới về đào tạo tiếng Anh online quốc tế dành cho các nhóm khách hàng sau: Học sinh sinh viên, người có nhu cầu học tiếng Anh phục vụ công việc, người có nhu cầu du học, định cư ở nước ngoài, và trang bị tiếng Anh cho nhóm ứng viên đang học tại các trường THPT có nhu cầu đi du học tại Úc và các nước nói tiếng Anh theo chương trình của Vicky đưa ra.

Lĩnh vực thứ 2 mà  Vicky và AGC hợp tác là đào tạo chương trình du học nghề vừa học vừa làm tại Úc.

Bên AGC sẽ hỗ trợ các bạn du học sinh được thực tập và làm thêm tại các doanh nghiệp có ngành nghề mà các học sinh, sinh viên đang theo học tại Úc, đồng thời giới thiệu việc làm cho các Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khi học viên ra trường.

Hai bên vui mừng với sự hợp tác lần này
Hai bên vui mừng với sự hợp tác lần này

Điều kiện để tham gia chương trình là học viên đã tốt nghiệp Phổ thông trung học, có chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên và các thủ tục hồ sơ khác theo quy định của Chính phủ Úc.

Có thể nói, sSự hợp tác này mang cơ hội học nghề chất lượng Úc tại Việt Nam cho các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?