Tạo môi trường xanh
Để ngăn chặn sự xâm lấn của khói thuốc, mỗi cá nhân đều cần ý thức toàn diện, nhân văn về trách nhiệm của mình trong xây dựng một “trường học xanh”.
Dương Minh Hiếu - sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: “Theo em, “trường học xanh” là không chỉ là nơi trong lành, an toàn về mặt môi trường, mà còn là sự trong sạch về ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trước những tệ nạn như thuốc lá. Qua đó thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện”.
Theo đó, Hiếu đề xuất ngoài hệ thống các biển báo cấm hút thuốc trong lớp học, giảng đường, hành lang, nhà vệ sinh, các trường nên tăng cường không gian xanh như trồng thêm nhiều cây xanh; bố trí không gian học ngoài trời để sinh viên, học sinh hiểu được giá trị của bảo vệ môi trường trong sạch, không để khói thuốc lá xâm nhập.
Nhiều năm qua, để sinh viên tránh xa khói thuốc, có thêm không gian xanh học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen (TP.HCM) đã đẩy mạnh không gian xanh trong trường học.
ThS Lê Thiên Huy - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen cho biết: “Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục… Nhà trường còn tăng cường không gian xanh để học sinh, sinh viên có những nơi thư giãn, học tập trong thời gian nghỉ giữa giờ hay tham gia các hoạt động ngoại khoá. Qua đó, cho học sinh, sinh viên hiểu để có môi trường trong sạch, không có khói thuốc ô nhiễm, bản thân mỗi người phải có ý thức xây dựng, bảo vệ.
Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; không gian xanh như một lời nhắc nhở để sinh viên, học sinh hiểu rõ những thông điệp giáo dục phòng chống tác hại thuốc lá mà nhà trường đưa ra”.
Ông Huy cũng nói thêm, nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn phải là môi trường nuôi dưỡng cảm xúc, hành vi và kỹ năng sống giúp môi trường và con người được kết nối chặt chẽ với nhau trong một hệ sinh thái giáo dục bền vững; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh cho học sinh”.
Tổ chức nhiều hoạt động thực tiễn
Để thông điệp “nói không với thuốc lá” thực sự hiệu quả, theo nhiều ý kiến cần đổi mới phương thức truyền thông sao cho gần gũi, dễ tiếp cận với giới trẻ.
Nguyễn Ngọc Anh - sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đề xuất: “Các nhà trường nên tổ chức nhiều buổi talkshow, đẩy mạnh truyền thông về vấn đề sức khỏe sinh viên qua mạng xã hội. Bên cạnh đó, có thể khuyến khích thành lập và phát triển các CLB “Sống xanh” để tạo ra một cộng đồng sinh viên hỗ trợ nhau, cùng chia sẻ lối sống lành mạnh và ý thức bảo vệ bầu không khí chung của nhà trường.
Đồng quan điểm đó, em Vy Văn Thuấn – sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội chia sẻ: “Đối với sinh viên ngành Y, chúng em hiểu rõ những tác hại, hệ quả mà thuốc lá gây ra bởi vậy em cũng như các bạn nhận thức và nhắc nhở bản thân như một tuyên truyền viên cho người thân, bạn bè về những mặt trái, hệ luỵ lớn mà thuốc lá gây ra.
Chúng em cũng dẫn chứng những câu chuyện thực tế, đau đớn mà các bệnh do thuốc lá gây ra cho người bệnh từ đó đưa ra những lời khuyên thiết thực cho mọi người”.
Thuấn cũng chia sẻ thêm, bản thân sinh ra ở huyện miền núi, nhiều người hút thuốc lá, thuốc lào vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của con trẻ. Vì vậy, Thuấn đề xuất nên có sự phối hợp tuyên truyền giữa trung tâm y tế xã đến với già làng, trưởng bản, đoàn thanh niên, hội phụ nữ để tuyên truyền hiệu quả hơn.
Theo WHO, mỗi năm có hơn 8 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá trên toàn cầu, trong đó khoảng 1,3 triệu trường hợp do phơi nhiễm khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm, tương đương gần 300 gia đình phải chịu cảnh mất người thân mỗi ngày.