Tặng nhà nhân ái cho người nghèo

Tặng nhà nhân ái cho người nghèo

(GD&TĐ) - Thiết thực chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Năm Thanh niên 2011, các cấp bộ Đoàn Hà Nội đang triển khai tích cực chương trình xây dựng nhà nhân ái,  cho người nghèo .

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Đại tá Lưu Quang Hợi cùng Bí thư huyện đoàn Sóc Sơn Nguyễn Hồng Hải (bên phải, phía trong) và chủ tịch UBND xã Hiền Ninh - Tạ Quang Bàn (bên phải, phía ngoài) bàn giao ngôi nhà nhân ái cho ông Tạ Văn Goòng (bên trái, cạnh Đại tá Lưu Quang Hợi)
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Đại tá Lưu Quang Hợi cùng Bí thư huyện đoàn Sóc Sơn Nguyễn Hồng Hải (bên phải, phía trong) và chủ tịch UBND xã Hiền Ninh - Tạ Quang Bàn (bên phải, phía ngoài) bàn giao ngôi nhà nhân ái cho ông Tạ Văn Goòng (bên trái, cạnh Đại tá Lưu Quang Hợi)

Mới đây, huyện Đoàn Sóc Sơn đã phối hợp với Đoàn thanh niên công an thành phố Hà Nội - Tổng cục hậu cần, kỹ thuật Bộ công an tổ chức xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Tạ Văn Goòng (thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn) - một cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 23/03, sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 64m2 đã hoàn thành và được trao tặng cho gia đình ông vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày được nhận nhà, ông Goòng xúc động nói: “Chưa bao giờ gia đình tôi dám nghĩ sẽ có được một ngôi nhà khang trang thế này. Ước mơ bao năm nay của cả gia đình là có căn nhà kiên cố thay cho ngôi nhà cấp bốn siêu vẹo, dột nát hơn 40 năm giờ đã thành hiện thực. Từ nay, mỗi lần mưa bão, cả nhà không phải nơm nớp lo nữa”. 

Cùng ngày hôm qua, huyện Đoàn Sóc Sơn phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội; Đoàn viên công an Thành phố đã khởi công và hỗ trợ xây dựng ngôi nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng cộng với công lao động do thanh niên tình nguyện tham gia trong quá trình thi công cho gia đình ông Đỗ Quốc Lập, một hộ nghèo ở thôn Đông, xã Phù Lỗ huyện Sóc Sơn. 

Nguyễn Xuân Phán- Bí thư Đoàn thanh niên khối công nghiệp Thành đoàn HN đại diện lên trao tặng 50 triệu đồng cho ông
Nguyễn Xuân Phán- Bí thư Đoàn thanh niên khối công nghiệp Thành đoàn HN đại diện lên trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà nhân ái gia đình ông Đỗ Quốc Lập (bên phải)

Đặc biệt ngay trong tháng thanh niên năm nay, huyện Đoàn Sóc Sơn đã tổ chức khởi công và bàn giao 7 ngôi nhà nhân ái cho các hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

Sóc Sơn là một trong những huyện có nhiều hộ nghèo nhất của Thủ đô Hà Nội, và những năm qua, huyện Đoàn Sóc Sơn đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn. Trong năm 2010, huyện Đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức sửa chữa và xây dựng nhà ở cho 273 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng 500 triệu đồng. 

Anh Nguyễn Hồng Hải – Bí thư huyện Đoàn Sóc Sơn cho biết: “Chương trình làm nhà nhân ái cho các hộ nghèo có ý nghĩa giáo dục truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cho thế hệ trẻ hôm nay. Đồng thời, là một trong những hoạt động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và chào năm thanh niên 2011.”

 Minh Hằng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ