Tái hiện không gian Tết xưa trong trường đại học

GD&TĐ - Với hình ảnh gian hàng Tết, nhành hoa đào, tấm thiệp hồng, câu đối đỏ… những ngày này, Đại học FPT Đà Nẵng trở nên rộn ràng sắc xuân với những góc trang trí mang đặc trưng phong vị Tết xưa.

Góc trang trí Tết xưa của Trường Đại học FPT Đà Nẵng.
Góc trang trí Tết xưa của Trường Đại học FPT Đà Nẵng.

Tái hiện lại không gian văn hóa, phong tục Tết cổ truyền Việt Nam, Đại học FPT mong muốn lưu giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống đến sinh viên. Điều đặc biệt, không gian trang trí độc đáo và phá cách này được chính tay cán bộ và sinh viên nhà trường thực hiện.

Không gian ngày Tết tràn ngập ngày từ sảnh chính tòa nhà Gamma với cây ước nguyện. Tại đây, các bạn sinh viên có thể tự tay viết những lời yêu thương, lời chúc, nguyện ước để gắn lên cây.

Những vật dụng thời xưa được trưng bày tại khu vực trang trí Tết.
Những vật dụng thời xưa được trưng bày tại khu vực trang trí Tết.

Với ý nghĩa thiêng liêng mọi điều ước được viết trên cây nguyện ước sẽ thành sự thật, hoạt động trải nghiệm này thu hút rất nhiều sinh viên tham gia.

Trong không gian ngập tràn sắc xuân, sinh viên được trải nghiệm những hoạt động mua sắm các món hàng Tết như: hạt hướng dương, ô mai, bánh đậu xanh, kẹo đồng tiền…

Những hình ảnh quen thuộc, gợi nhớ về những cái Tết xưa của người Việt.
Những hình ảnh quen thuộc, gợi nhớ về những cái Tết xưa của người Việt.

Bạn Trần Thị Bích Ngọc - sinh viên trường Đại học FPT chia sẻ, góc trang trí Tết xưa thật sự rất ấm cúng. “Trong môi trường hiện đại vẫn tìm thấy được hình ảnh Tết xưa, chắc hẳn mọi người đều vô cùng háo hức được trở về nhà để đón Tết”, bạn Ngọc nói.

Khu vực để viết thư pháp của Ông Đồ.
Khu vực để viết thư pháp của Ông Đồ.
Ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp tại khu vực trang trí Tết.
Ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp tại khu vực trang trí Tết.
Đại học FPT Đà Nẵng mong muốn sinh viên nhận biết nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đại học FPT Đà Nẵng mong muốn sinh viên nhận biết nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Sinh viên ghi những điều ước, lời chúc của mình để treo lên cây.
Sinh viên ghi những điều ước, lời chúc của mình để treo lên cây.
Các sinh viên tại khu vực trang trí Tết xưa.

Các sinh viên tại khu vực trang trí Tết xưa.

Không gian trang trí độc đáo được chính tay sinh viên và cán bộ, nhân viên Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.
Không gian trang trí độc đáo được chính tay sinh viên và cán bộ, nhân viên Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.