Đón du khách trong bình thường mới

GD&TĐ - Dù tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mạnh, song các địa phương, nhất là những tỉnh có thế mạnh về du lịch như Kiên Giang, Khánh Hòa… đã rục rịch lên phương án đón du khách.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Có lẽ những địa phương có tỉ lệ thu ngân sách khá cao dựa vào ngành công nghiệp không khói này đã quá sốt ruột từ hơn một năm qua và họ cũng không thể chờ đợi thêm để mong không còn F0 xuất hiện trong cộng đồng nữa. Tuy nhiên, phải hiểu rằng, đón du khách nhưng trong trạng thái “bình thường mới”. Vậy bình thường mới phải hiểu như thế nào đây?

Xin được bắt đầu từ Phú Quốc, nơi được ví như hòn đảo ngọc của tỉnh Kiên Giang, mỗi năm đón 3,6 triệu lượt du khách (số liệu năm 2020).

Từ sau lễ 30/4 vừa rồi khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát mạnh, Phú Quốc đã đóng cửa hoàn toàn dù chính quyền tại đây kiểm soát rất tốt tình hình dịch Covid-19. Tuy nhiên, không thể ngồi im chờ cho hết dịch mới đón du khách, tỉnh Kiên Giang đã lên phương án để đón du khách vào tháng 10 tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong buổi giao ban trực tuyến cách đây không lâu cũng đã ủng hộ việc Phú Quốc chuẩn bị mở cửa đón du khách, xem đây như một mô hình để các địa phương khác rút kinh nghiệm đón khách trong thời gian tới.

Do đặc thù là hòn đảo biệt lập với đất liền, hai cửa ngõ để đến với Phú Quốc là đường hàng không qua sân bay Phú Quốc và cảng biển nên việc quản lý số người nhập cảnh vào đảo không quá phức tạp. Tuy nhiên, để đón khách du lịch thì cần một số điều kiện quan trọng khác.

Chẳng hạn như khách quốc tế đến Phú Quốc bằng đường hàng không thì phải được đi trên những chuyến bay do một hãng lữ hành thuê bao trọn gói. Địa chỉ để khách đến cũng là những khu du lịch biệt lập trên đảo. Khách đến nghỉ dưỡng hết thời hạn thì về, không tiếp xúc ra ngoài khu du lịch.

Điều kiện để khách đi trên chuyến bay thuê bao đó cũng phải được kiểm tra chặt chẽ. Chẳng hạn như khách phải tiêm đủ hai mũi vắc-xin, mũi hai phải đủ sau 14 ngày và không quá một năm; khách đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19 cũng được xem như một trong những điều kiện để được nhập cảnh. Tất cả các du khách đều phải được xét nghiệm âm tính, còn trong thời hạn 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Hôm 15/9, tỉnh Khánh Hòa cũng đã họp bàn giải pháp để đón du khách đầu tiên vào ngày 15/10 tới dù tỉnh này vẫn đang áp dụng Chỉ thị 16. Không biệt lập như Phú Quốc nhưng ở Khánh Hòa vẫn có những khu du lịch rất dễ quản lý khách nhập cảnh do đặc thù địa lý của nó như bán đảo Bãi Dài - Cam Ranh hoặc các khu du lịch ở các đảo trên vịnh Nha Trang như Hòn Tre, Hòn Tằm…

Các tiêu chí để khách đến nghỉ dưỡng ở các địa chỉ du lịch nói trên cũng sẽ được áp dụng như Phú Quốc. Vì vậy, Khánh Hòa đón khách vào giữa tháng 10 năm nay và sẽ đón khách đại trà vào đầu năm tới nếu tình hình dịch được kiểm soát và độ phủ sóng vắc-xin 100% mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi vào cuối tháng 9 này và hai mũi vào quý I năm sau.

Sẽ có những trục trặc khi mở cửa trở lại, song với quyết tâm cao và những bước đi khoa học, hợp lý của các tỉnh, hy vọng thị trường du lịch sẽ sôi động trở lại vào năm tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.