Tín hiệu vui từ Long An: Không còn khu vực nào mức nguy cơ cao

GD&TĐ - Long An được Bộ Y tế đánh giá là 1 trong những tỉnh thành có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất, việc tỉnh này không còn khu vực mức nguy cơ cao là một tín hiệu vui trong công tác phòng chống dịch tại tỉnh này.

Ảnh minh họa: Báo Long An.
Ảnh minh họa: Báo Long An.

Lũy kế đến ngày 22/9, Long An ghi nhận 31.263 ca nhiễm Covid-19 (trong đó 8.214 cộng đồng, 2.546 khu cách ly, 20.503 khu phong tỏa).

Ngành Y tế tỉnh Long An đã điều trị khỏi 26.575 ca (80%); tử vong 398 ca (1,27%), đang điều trị tại bệnh viện 3.996 ca (12,78%), đang chờ khu cách ly tạm 294 ca (0,94%).

Số ca bệnh hiện đang điều trị theo tầng 3.996 ca cụ thể như sau: Số ca điều trị phân bổ theo tầng: Tầng 1: 3.129 ca (78,30%), tầng 2: 724 ca (18,11%), tầng 3: 143 ca (3,57%).

Tính đến nay, tỉnh Long An thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 1.630.685 mũi tiêm, gồm 1.426.519 mũi 1 và 204.166 mũi 2.

Trong ngày 22/9 có 9 huyện không ghi nhận ca mắc. Phân theo vùng nguy cơ (Quyết định 2686/QĐ-BYT): tuần 15/9-21/9/2021.

Vùng nguy cơ: TP.Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Kiến Tường.

Mức độ bình thường mới: Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Đức Huệ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được cho biết quan điểm chống dịch hiện nay là phải từng bước thận trọng mở cửa, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế; không chủ quan và không quá hoang mang trước tình hình dịch bệnh; chuyển trọng tâm từ nhà nước tập trung sang người dân, người lao động và doanh nghiệp chủ động chăm lo sức khỏe.

Bên cạnh đó, nhà nước có những bệnh viện thu dung ở mức độ phù hợp tình hình mới; chú trọng thực hiện, thành lập trạm y tế lưu động để công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 được kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết thời gian tới, tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt “3 mũi giáp công”, trong đó tập trung việc tiêm vắc-xin và đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc; tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc “Lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài”, “người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch”, gắn với việc phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng và thực hiện đúng, đầy đủ thông điệp 5T của Bộ Y tế; phát huy vai trò của người đứng đầu trong chống dịch.

Ngoài ra, ngành Y tế cần chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm trang bị kiến thức cho người dân để tự theo dõi, bảo vệ sức khỏe. Các huyện chú trọng chỉ đạo, quán triệt cho các xã thực hiện phong tỏa hẹp, bảo đảm "chặt trong, chặt ngoài", xét nghiệm nhanh chóng để dập dịch hiệu quả.

Trong thời điểm này vẫn cần chú trọng công tác tiêm chủng, bao phủ mũi 2 vắc-xin ngừa Covid-19 nhằm nhanh chóng tạo "áo giáp" phòng dịch sớm nhất cho người dân, trong đó ưu tiên người già, công nhân, giáo viên, những người làm việc tại các cửa hàng thiết yếu,...

Đồng thời, tập trung thẩm định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại,...

Trước đó, Bộ Y tế đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở 4 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất, trong đó có tỉnh Long An.

Bình thường mới (vùng xanh), tỉnh Long An có 10 đơn vị (huyện Cần Đước, huyện Châu Thành, huyện Đức Huệ, huyện Mộc Hóa, huyện Tân Hưng, huyện Tân Thạnh, huyện Tân Trụ, huyện Thạnh Hóa, huyện Thủ Thừa, huyện Vĩnh Hưng).

Nguy cơ (vùng vàng): có 03 đơn vị (huyện Cần Giuộc, huyện Đức Hòa, TP Tân An).

Nguy cơ cao (vùng cam):  có 02 đơn vị (huyện Bến Lức và thị xã Kiến Tường).

Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): có 0 đơn vị.

Trong ngày 21/9, tỉnh Long An tiêm được 9.500 liều vắc xin Covid-19. Cũng trong ngày tỉnh ghi nhận 2 ca Covid-19 trong cộng đồng (giảm 13 ca so với ngày trước đó). Tích lũy số ca mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 30.850 ca.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ