Xử lý cơ sở quảng cáo làm đẹp bộ phận nhạy cảm trái phép ở TPHCM

GD&TĐ - Ngày 10/5, Sở Y tế TPHCM cho biết liên tục phát hiện và xử lý các cơ sở quảng cáo trái phép về dịch vụ làm đẹp bộ phận nhạy cảm trên không gian mạng.

Cơ sở Mor Grand tại số 2 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TPHCM. (Ảnh: Sở Y tế TPHCM)
Cơ sở Mor Grand tại số 2 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TPHCM. (Ảnh: Sở Y tế TPHCM)

Ngày 8/5, một trường hợp có nội dung quảng cáo “Mor Grand - Tăng Size Cậu Nhỏ Không Phẫu Thuật Chuẩn Y Khoa” được Thanh tra Sở phối hợp Phòng Y tế quận 10 kiểm tra xác minh tại cơ sở số 2 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TPHCM.

Công ty TNHH Morgand do bà Triệu Thị Thanh Trúc làm Chủ sở hữu kiêm Giám đốc Công ty.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở có khách hàng nữ đến tiêm giảm béo vùng bụng, lưng (không rõ tiêm chất gì).

Kiểm tra tại quầy tiếp nhận khách hàng, đoàn phát hiện các sổ hóa đơn ghi thông tin khách hàng làm các dịch vụ “tăng size Hàn, Mỹ cậu bé; Nâng tinh hoàn, giảm béo…” đến thực hiện từ đầu năm 2024 đến nay.

Ngoài ra, đoàn còn phát hiện các sản phẩm viên nang (không nhãn mác), serum không nhãn phụ tiếng việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các sản phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ được Thanh tra Sở Y tế phát hiện tại cơ sở. (Ảnh: Sở Y tế TPHCM)
Các sản phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ được Thanh tra Sở Y tế phát hiện tại cơ sở. (Ảnh: Sở Y tế TPHCM)

Trước đó, ngày 26/4, tại chính địa chỉ này, Thanh tra Sở kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Grand Korea hành vi vi phạm “Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”.

Sở đình chỉ hoạt động của cơ sở trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng, hiện công ty này đã không còn tồn tại.

Vụ việc hiện đang được Phòng Y tế Quận 10 tiếp tục xác minh và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế khuyến cáo, người dân nên lựa chọn các phòng khám chuyên khoa da liễu uy tín, có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp.

Người dân có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề trên trang tra cứu “http://thongtin.medinet.org.vn” và tra cứu thông tin công khai xử phạt vi phạm hành chính tại trang https://thanhtra.medinet.gov.vn/ của Sở Y tế.

Sở kêu gọi người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép trên địa bàn TP hoặc các thông tin quảng cáo các dịch vụ về y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,… gọi số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...