Thủ tướng Israel thách thức tối hậu thư của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng Israel cho biết, nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở Gaza bất chấp sự phản đối của các đồng minh chủ chốt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

“Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở khắp Gaza bất chấp sự phản đối của Mỹ”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với các nhà báo hôm 10/5/2024.

Bình luận trên của ông Netanyahu được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo giới lãnh đạo Israel rằng, bất kỳ hoạt động quy mô lớn nào ở Rafah sẽ đồng nghĩa với việc ngừng cung cấp các thiết bị quốc phòng quan trọng.

Rafah - thành phố ở phía nam Gaza - là trung tâm dân cư lớn cuối cùng vẫn chưa nằm dưới sự kiểm soát của Israel.

Hàng trăm nghìn người Palestine di tản trong nước đã đến trú ẩn ở đó trong những tháng gần đây, với một số ước tính cho rằng, dân số hiện tại của thành phố từ khoảng 400.000 người lên tới hơn một triệu người.

Phong trào của các đoàn xe nhân đạo mang theo thực phẩm và thuốc men được cho là đã bị gián đoạn khi cuộc tấn công của Israel tiếp tục.

Hôm 6/5, quân đội và xe tăng của Israel được nhìn thấy đã tiến vào các quận phía đông của Rafah trong một chiến dịch được mô tả là “có giới hạn”, sau khi các máy bay chiến đấu dội bom thành phố này.

Phát biểu hôm 9/5, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: “Nếu phải chiến đấu một mình, chúng tôi sẽ chiến đấu một mình. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả nội lực chúng tôi có”.

Ông Netanyahu cũng lưu ý rằng, vào năm 1948, Israel đã giành được độc lập bất chấp “lệnh cấm vận vũ khí”.

Cùng ngày, người phát ngôn của IDF Daniel Hagari nhấn mạnh rằng, quân đội “có vũ khí cho các nhiệm vụ mà họ lên kế hoạch cũng như cho các nhiệm vụ ở Rafah”.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 8/5, Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo: “Nếu IDF tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí đã được sử dụng trong lịch sử để đối phó với Rafah, để đối phó với các thành phố nhằm giải quyết vấn đề đó”.

Ông Biden lưu ý rằng, quân đội Israel chưa “tiến vào các trung tâm dân cư”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tái khẳng định cam kết của Washington đối với việc bảo vệ Israel, nói rằng, Mỹ sẽ “tiếp tục đảm bảo Israel được an toàn, và khả năng đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Đông gần đây”.

Hôm 8/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các thành viên Quốc hội rằng, Washington đã tạm dừng các chuyến hàng vũ khí đến Israel vào tuần trước, theo Financial Times (FT) trích dẫn.

Tờ báo cho biết, Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến chuyến hàng vũ khí này.

Việc giao hàng bị tạm dừng được cho là bao gồm hàng nghìn quả bom nặng 2.000 pound và 500 pound.

Theo FT, Mỹ đã không áp dụng các hạn chế vận chuyển như vậy kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái, với hơn 100 chuyến giao vũ khí đã được phê duyệt cho đến nay.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ