Thái Bình: Cách ly một người tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 ở Quảng Ninh

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục để đưa một trường hợp đi cách ly sau khi người này tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 ở Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 28/1, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã có báo cáo về một trường hợp tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 ở Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Theo đó, người này là chị Nguyễn Thị T.L. (SN 1996, trú tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, nhân viên phục vụ hành khách tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn).

Chị T.L. được biết đã có tiếp xúc với 2 ca có kết quả xét nghiệm lần 1 (ngày 28/1) dương tính với Covid-19 tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn (anh Đỗ Duy T. và anh Q.)

Thông tin cụ thể về quá trình tiếp xúc như sau: Ngày 23/1, chị L. sáng đi làm việc tại nhà ga quốc nội. Trưa có dùng cơm tại phòng ăn tầng 6 của nhà điều hành, sau đó gặp anh Đỗ Duy T. và đứng nói chuyện 5-7 phút. Tiếp đó, chị L. trở về tòa nhà Sunhome. Chiều nghỉ tại phòng và tối lên phòng 316 tòa nhà này dùng cơm.

Ngày 24-25/1, chị L. sáng đi làm bình thường. Đến 19h ngày 25/1 có gặp anh Q. ở quán ăn. Chị L. ngồi cùng bàn với anh Q. nhưng Q. đã ăn xong và chỉ ngồi khoảng 5 phút sau đó anh này về trước mà không nói chuyện gì.

Ngày 26/1, chị L. sáng đi làm, khoảng 14h30’ chiều đón xe Đông Hải ở Bưu điện Vân Đồn về Ngã tư Gia Lễ (Đông Hưng) sau đó được bố đón về nhà bằng xe máy. Từ khi trở về nhà, chị L. không đi ra ngoài.

Ngày 27/1, khoảng 9h30’, chị L. cùng mẹ xuống cửa hàng tạp hóa và sau đó xuống chợ Đông Á, vào cửa hàng Anh Sơn trong chợ mua đồ. Đến khoảng 11h cùng ngày chị L. trở về nhà.

Chiều ngày 27/1, chị L. đi ăn cưới nhà bạn ở thôn Tống Khê đến 19h30’ thì nhận được thông tin có nhân viên an ninh làm việc tại Cảng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 lần 1. Chị L. sau đó trở về nhà luôn và không ra khỏi nhà.

Đến 6h sáng ngày 28/1, chị L. đi khai báo tại Trạm Y tế xã Đông Hoàng sau đó trở về nhà.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại gia đình. Lấy mẫu xét nghiệm của chị L. cùng bố mẹ gửi CDC làm xét nghiệm đồng thời làm thủ tục cho chị L. được đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Chính quyền địa phương tiến hành giám sát việc theo dõi, cách ly gia đình đối với bố mẹ và điều tra những người có tiếp xúc với chị L. trong thời gian lưu trú tại địa phương (tính từ 14h30’ ngày 26/1).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ