WHO: Các biến chủng nguy hiểm của Covid-19 lan mạnh trên thế giới

GD&TĐ - WHO cho biết các biến chủng của Covid-19 khiến virus dễ lây lan hơn và có thể khiến việc bảo vệ của vaccine và kháng thể kém hiệu quả hơn. Các biến chủng đang lây lan mạnh tại hàng chục quốc gia và khu vực.

Biến chủng của Covid-19 đang lây lan khắp thế giới.
Biến chủng của Covid-19 đang lây lan khắp thế giới.

Trong bản cập nhật dịch tễ học mới của mình, WHO cho biết biến chủng Covid-19 dễ lây lan hơn được phát hiện lần đầu ở Anh vào ngày 25/1 và hiện lan ra 70 quốc gia và khu vực ở khắp nơi trên thế giới.

Biến chủng có tên là VOC 202012/01 hoặc B.1.17 đã được chứng minh là có khả năng lây truyền dễ dàng hơn các biến chủng trước đó của virus. Nó đã lây lan ra hơn 10 quốc gia và khu vực chỉ riêng trong tuần qua – theo WHO.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuần trước cũng cảnh báo các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng chủng vi khuẩn này có thể gây chết người nhiều hơn, nhưng WHO nhấn mạnh hôm (27/1) rằng những kết quả đó “chỉ là sơ bộ và cần có thêm phân tích để chứng thực thêm phát hiện này”.

Tất cả các loại virus đều đột biến khi chúng nhân lên để thích nghi với môi trường và các nhà khoa học đã theo dõi nhiều đột biến của SARS-CoV-2, loại virus gây ra Covid-19.

Phần lớn các đột biến có ít tầm quan trọng nhưng WHO kêu gọi các quốc gia tích cực làm việc để phát hiện các đột biến có thể thay đổi đáng kể độc lực hoặc khả năng lây truyền của virus.

Tăng nguy cơ tái nhiễm?

Đó là trường hợp của biến chủng 501.V2 lần đầu tiên được tìm thấy ở Nam Phi vào tháng 10 năm ngoái. WHO cho biết hôm qua rằng biến chủng này đã lan rộng tới 31 quốc gia và khu vực.

Giống như biến chủng lần đầu được phát hiện tại Anh, nó cũng có các đột biến ở protein – phần mà virus bám vào tế bào người và giúp nó lây lan. Điều này khiến nó có khả năng lây nhiễm cao hơn các chủng khác.

Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng biến chủng này “ít bị kháng thể vô hiệu hóa hơn”, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể có nguy cơ tái nhiễm cao và cũng có thể cản trở hiệu quả của số lượng vaccine Covid-19 ngày càng gia tăng. WHO cho biết cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa, nhưng nhấn mạnh rằng các nghiên cứu quan sát ở Nam Phi không chỉ ra nguy cơ tái nhiễm.

WHO cho biết biến chủng thứ 3 của virus lần đầu tiên được phát hiện ở Brazil hiện đã có mặt ở 8 quốc gia và khu vực, tăng so với chỉ 2 tuần trước. Nó đã gây ra những lo ngại tương tự rằng nó có thể dễ lây lan hơn hoặc gây ra một căn bệnh nghiêm trọng hơn.

WHO cho biết “cần có các nghiên cứu sâu hơn để đánh giá xem liệu có những thay đổi về khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng hoặc hoạt động trung hòa kháng thể do kết quả của các biến thể mới này”.

Theo CGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.