Sự im lặng sau vụ bắt giữ người sáng lập Telegram

GD&TĐ - Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, có sự im lặng từ các tổ chức phi chính phủ phương Tây sau khi người sáng lập Telegram Durov bị bắt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova. Ảnh: RIA Novosti.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova. Ảnh: RIA Novosti.

Gần 1 ngày trôi qua kể từ khi người sáng lập Telegram Pavel Durov bị bắt, không có lá thư tập thể hoặc bất kỳ phản ứng nào khác từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) phương Tây, những tổ chức đã công khai ủng hộ ông năm 2018 và cáo buộc Nga vi phạm các nguyên tắc về quyền tự do ngôn luận, theo bà Maria Zakharova.

"Tôi đã công bố ảnh chụp màn hình của 26 tổ chức phi chính phủ phương Tây có khuynh hướng cực kỳ tự do, sau đó họ đã ký một lá thư tập thể. Lá thư gồm các lời kêu gọi gửi tới LHQ, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) và các tổ chức khác chống lại đất nước chúng tôi” – bà nói.

“Theo quan điểm của họ, đây là một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận. Câu hỏi lớn là, hiện tại tất cả những người này ở đâu?" – phát ngôn viên trên đặt câu hỏi.

Theo bà, chính tại châu Âu, chế độ độc tài tự do đang phát triển mạnh mẽ và phá hủy các tiêu chuẩn trong việc đánh giá các lĩnh vực quan trọng như nhân quyền, tự do ngôn luận, quy trình bầu cử, bầu cử.

Sự im lặng tập thể các NGO phương Tây về vụ bắt giữ Pavel Durov một lần nữa khẳng định điều này.

Vụ bắt giữ nhà sáng lập Telegram tại Sân bay Le Bourget của Paris được cho là diễn ra tối 24/8. Ông có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một số tội danh, gồm buôn bán ma túy, tội phạm chống lại trẻ em, rửa tiền và gian lận.

Người dùng mạng xã hội bắt đầu viết hàng loạt đơn kháng cáo gửi đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi trả tự do cho doanh nhân này khỏi nơi giam giữ.

Ngoài ra, doanh nhân Elon Musk đã lên tiếng đòi tự do cho tỷ phú người Nga khi đăng bài có hashtag là "Tự do cho Pavel". Cùng lúc đó, cha của Pavel nói với Izvestia rằng ông biết về vụ việc một cách khá tình cờ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ quán Nga tại Pháp đã thực hiện các bước cần thiết để làm rõ tình hình xung quanh vụ bắt giữ Durov.

Đại sứ quán Nga yêu cầu chính quyền Pháp đảm bảo bảo vệ quyền của người sáng lập Telegram và cung cấp quyền tiếp cận lãnh sự. Durov đã có hộ chiếu hợp lệ của Liên bang Nga.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ