'Cơn lốc da cam' giành vé dự World Cup 2026

GD&TĐ - Hà Lan đánh bại đội khách Lithuania 4-0 ở lượt cuối vòng loại, để chính thức đoạt vé dự World Cup 2026 hôm 18/11 (giờ Hà Nội).

Sự áp đảo được chủ nhà Hà Lan thể hiện ngay từ những phút đầu trận. Họ sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ công Tijjani Reijnders sau đường kiến tạo của Frenkie de Jong ở phút 16.

‘Phương án hai’ của tuyển Hà Lan (chỉ được đá chính bởi đồng đội Justin Kluivert chấn thương) suýt có cú đúp ở phút 30 khi băng lên táo bạo rồi sút bóng dội cột dọc.

Lithuania nỗ lực phòng ngự nhưng gần như không thể thoát khỏi sức ép liên tục mà Hà Lan tạo ra trong suốt hiệp một.

halan.jpg
Hà Lan chính thức đoạt vé trực tiếp tới World Cup 2026.

Sang hiệp hai, trận đấu được định đoạt trong bốn phút bùng nổ của 'cơn lốc da cam'.

Phút 58, Cody Gakpo ghi bàn từ chấm phạt đền sau khi VAR xác định Artemijus Tutyskinas chạm tay vào bóng trong pha tranh chấp trên không với Matthijs de Ligt.

Chỉ hai phút sau, tới lượt Xavi Simons nâng tỷ số lên 3-0 bằng tình huống đi bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi dứt điểm quyết đoán vào góc xa.

Tới phút 62, Donyell Malen chốt hạ chiến thắng 4-0 bằng pha bứt tốc sở trường từ giữa sân, vượt qua toàn bộ hàng thủ Lithuania trước khi sút chéo góc bằng chân trái.

Pha lập công thể hiện tốc độ và sự tinh quái thường thấy của tiền đạo đang khoác áo Borussia Dortmund.

Kết quả trên đồng nghĩa Hà Lan kết thúc chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu với tư cách nhất bảng G. Họ bất bại, kiếm về 20 điểm, hơn 3 điểm so với đội xếp thứ hai là Ba Lan.

“Chúng tôi đã thể hiện nhiều điểm tích cực”, Frenkie de Jong chia sẻ sau trận: “Có thời điểm đội chùng xuống nhưng giai đoạn sau giờ nghỉ thực sự bùng nổ. Tất nhiên ai cũng muốn ghi thật nhiều bàn và tỷ số 4-0 khiến chúng tôi hoàn toàn hài lòng”.

Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona cũng nhấn mạnh rằng toàn đội sẽ nhanh chóng hướng tới quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nơi Hà Lan đặt mục tiêu tiến xa sau ba lần vào chung kết nhưng chưa từng vô địch.

Ngày hội lớn nhất hành tinh sắp tới do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Đây là kỳ World Cup thứ 12 mà Hà Lan góp mặt, trong đó họ từng vào chung kết các năm 1974, 1978 và 2010.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Từ trang sách: Rạng nghĩa người thầy

GD&TĐ - Nhà văn Tô Hoài có một gia tài văn học đồ sộ, trong đó, 'Kẻ cướp bến Bỏi' là một trong những tác phẩm ấn tượng, thú vị của gia tài ấy.