Speak Up 2019: Lộ diện bộ tứ ban giám khảo đêm chung kết

GD&TĐ - MC Anh Tuấn, BTV Ngọc Trinh, Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng, MC Vũ Mạnh Cường sẽ là 4 vị ban giám khảo đồng hành cùng 11 thí sinh bước vào vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng – Speak Up 2019 do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Speak Up 2019: Lộ diện bộ tứ ban giám khảo đêm chung kết

MC Anh Tuấn (Vũ Anh Tuấn) luôn được khán giả nhắc tới trong một loạt gameshow nổi tiếng hot nhất vào khung giờ vàng như “Trò chơi âm nhạc” hay các sự kiện, lễ trao giải lớn trong năm. Hiện nay, anh cũng là đạo diễn của rất nhiều chương trình giải trí trên sóng truyền hình. Đặc biệt là với vốn kiến thức âm nhạc rộng mở và tinh tế của mình, a cũng tham gia sản xuất những đại nhạc hội, liveshow mang tầm cỡ quốc tế.

MC - BTV Anh Tuấn đã ngồi ghế giám khảo rất nhiều chương trình như “Cầu Vồng” - cuộc thi MC truyền hình lớn nhất miền Bắc được tổ chức bởi Đài truyền hình Việt Nam, hay gần nhất với sinh viên báo chí là “Press beauty 2018 - Tài sắc nữ sinh Báo chí”

Với vẻ ngoài “không tuổi”, phong độ, chững chạc, cách dẫn dắt, nói chuyện điềm đạm, sâu sắc,...,những lời đánh giá của anh sẽ giúp các thí sinh hoàn thiện hơn các kỹ năng của mình.

BTV Ngọc Trinh đã gắn bó với Speak Up đến nay là mùa thứ 2 - không chỉ đảm nhận việc dẫn dắt mà còn tham gia vào công việc biên tập, tổ chức sản xuất những bản tin chính luận của VTV24 như Chuyển động 24h, Tài chính kinh doanh, Tiêu dùng 24h... Chị luôn là gương mặt được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn nghiệp vụ.

TOP 11 thí sinh phải trải qua 5 buổi “training” cùng các HLV như MC Thụy Vân, BTV Ngọc Trinh, BTV –TCSX Việt Hoàng, MC Trần Ngọc và Nhà báo Ngô Bá Lục trước khi bước vào đêm thi chung kết.
TOP 11 thí sinh phải trải qua 5 buổi “training” cùng các HLV như MC Thụy Vân, BTV Ngọc Trinh, BTV –TCSX Việt Hoàng, MC Trần Ngọc và Nhà báo Ngô Bá Lục trước khi bước vào đêm thi chung kết. 

Vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, cùng sự sắc sảo, BTV Ngọc Trinh đã nhận được rất nhiều tình cảm từ các khán giả truyền hình trên cả nước. Giải thưởng “Người dẫn chương trình ấn tượng VTV Award 2016” cũng đã vinh danh tên chị. Với cương vị Ban giam khảo đồng thời là Cố vấn chương trình, cũng như huấn luyện viên trong những buổi “training” trực tiếp, Ngọc Trinh là người hiểu rõ nhất về TOP 11.

Từ anh chàng MC dễ thương trong “Vườn cổ tích” hay duyên dáng ở “Rung chuông vàng” năm ấy, những năm gần đây, người ta gọi anh là “người quyền lực thứ 2” ở VTV3. Anh là đạo diễn hàng loạt những chương trình đình đám như Đồ rê mí, Ai là triệu phú, Điều ước thứ bảy,...

Xuất thân từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, anh đã làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam từ rất sớm và để lại nhiều dấu ấn, đóng góp trong chặng đường của mình, và trở thành phó Ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Đây cũng là lần đầu anh nhận lời trở thành người “cầm cân nảy mực” cho một cuộc thi sinh viên.

Với những góc nhìn mới mẻ và tinh tế, cùng kinh nghiệm “gạo cội” trong nghề, những lời nhận xét, những sự lựa chọn chính xác là những điều các thí sinh có thể tin tưởng.

“Chàng MC hoa hậu” chính là cái tên ưu ái mà khán giả dành tặng cho anh, bởi chàng MC Vũ Mạnh Cường luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, lịch lãm của mình khi dẫn dắt những cuộc thi Hoa hậu, người đẹp hay rất nhiều sự kiện đẳng cấp khác...

Cuộc thi Speak Up 2019 đang bước vào chặng đường nước rút sau hơn 2 tháng diễn ra. Kết quả vòng bán kết ngày 24/3, cùng với 9 gương mặt xuất sắc được ban giám khảo lựa chọn trực tiếp, 2 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trên Fanpage Speak Up 2019 là 11 thí sinh sẽ tham gia tranh tài vào đêm chung kết để tìm ra vị trí quán quân.

Cả 3 vòng thi trong đêm Chung Kết Speak Up năm nay đều đòi hỏi ở các thí sinh khả năng ứng biến linh hoạt cùng với các kĩ năng MC chuyên nghiệp khác.

Chung kết Speak Up 2019: Express yourself, TOP 11 sẽ phải đối diện với 3 vòng thi:

Vòng 1: Dẫn sau tấm màn chiếu bóng

Vòng 2: Xử lý tình huống.

Vòng 3: Dẫn đôi cùng giám khảo.

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 17/4 tại Hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.