Sôi động thi CLB Toán Tuổi thơ tỉnh Nghệ An năm 2021

GD&TĐ - Sáng 24/4, Sở GD&ĐT Nghệ An tạo tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi CLB Toán Tuổi thơ tỉnh Nghệ An năm 2021.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao giải Nhất tập thể cho đội Tiểu học TP Vinh A và THCS huyện Đô Lương.
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao giải Nhất tập thể cho đội Tiểu học TP Vinh A và THCS huyện Đô Lương.

Cuộc thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ tỉnh Nghệ An năm 2021 có sự tham gia của gần 280 học sinh cấp Tiểu học và THCS đến từ 46 đội. Trong đó TP Vinh, huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Con Cuông mỗi đơn vị cử 4 đội tham dự.

Theo đánh giá của ban tổ chức, dù cuộc thi được tổ chức với hình thức mới thí sinh đều hoàn thành rất nhanh bài thi.

Học sinh tham gia thi Toán tuổi thơ tỉnh Nghệ An phần thi cá nhân
Học sinh tham gia thi Toán tuổi thơ tỉnh Nghệ An phần thi cá nhân

Phần thi câu lạc bộ là phần thi sôi động nhất, đòi hỏi thí sinh phải phát huy tinh thần tập thể, đọc hiểu đề bài bằng tiếng Anh, tính toán nhanh, xử lý dứt điểm các tình huống nảy sinh. Tuy nhiên, các đội tham dự đã bộc lộ kỹ năng làm việc nhóm tốt, có sự hợp tác, chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao giải Nhất tập thể cho đội Tiểu học TP Vinh A và THCS huyện Đô Lương.
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao giải Nhất tập thể cho đội Tiểu học TP Vinh A và THCS huyện Đô Lương.

Cuộc thi cũng là dịp để để học sinh, giáo viên trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, góp phần phát triển năng lực dạy học toán, ngoại ngữ, năng lực hợp tác, làm việc nhóm.

Qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học Toán, Tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục, giúp các địa phương thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong ở các địa phương.

Ông Võ Văn Mai - Phó GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An trao thưởng cho các tập thể đạt giải Nhì tại cuộc thi
Ông Võ Văn Mai - Phó GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An trao thưởng cho các tập thể đạt giải Nhì tại cuộc thi

Kết quả cuộc thi cũng là 1 thước đo để ngành giáo dục đánh giá chất lượng học sinh, đặc biệt là năng lực Toán, Ngoại ngữ giữa các vùng miền.

Tại lễ bế mạc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh, tất cả thí sinh dự thi đều giành chiến thắng, tạo dấu ấn trong cuộc đời học trò. Các em quen thêm nhiều bạn mới, được thể hiện tài năng, biết cách hợp tác làm việc nhóm, tôn trọng cá tính của mỗi bạn. Lãnh đạo Sở mong muốn trở về từ cuộc thi, các em biết khiêm tốn và chia sẻ trải nghiệm, kỹ năng với bạn bè trong lớp, trong trường…

Trao thưởng cho cá nhân giành giải Bạc bậc THCS
Trao thưởng cho cá nhân giành giải Bạc bậc THCS

Về phía các nhà trường cần có hoạt động biểu dương, khích lệ học sinh dự thi, để làm gương cho các bạn khác phấn đấu. Đồng thời tạo dựng thêm nhiều sân chơi rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Lãnh đạo Sở trao giấy chứng nhận cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi
Lãnh đạo Sở trao giấy chứng nhận cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi
Ban tổ chức trao giải cho 17 cá nhân xuất sắc giành giải Vàng bậc Tiểu học và THCS
Ban tổ chức trao giải cho 17 cá nhân xuất sắc giành giải Vàng bậc Tiểu học và THCS 

Kết thúc cuộc thi, ở phần thi cá nhân, Ban tổ chức đã trao giải Vàng cho 17 học sinh Tiểu học và THCS, giải Bạc cho 34 em và giải Đồng cho 57 em và giải Khuyến khích cho 113 em. Trong đó, em Trần Tiến Dũng – Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Hưng Nguyên) xuất sắc giành điểm tuyệt đối 100 điểm.

Ở phần thi Câu lạc bộ, Ban tổ chức đã 2 giải Nhất, 4 giải Nhì và 11 giải Đồng cho các tập thể. Trong đó, giải Nhất thuộc về Tiểu học Thành phố Vinh A và THCS Đô Lương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.