Sóc Trăng: Tổ chức kiểm tra nhiệm ý môn tiếng Khmer

Sóc Trăng: Tổ chức kiểm tra nhiệm ý môn tiếng Khmer

(GD&TĐ) - Sáng ngày 6/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra nhiệm ý môn tiếng Khmer trình độ lớp 5, 9 và lớp 12, năm học 2011 – 2012.

Các em học sinh tập trung làm bài kiểm tra
Các em học sinh tập trung làm bài kiểm tra

Tham dự có 7.152 học sinh ở các cấp học trong toàn tỉnh. Trong đó có 4.806 học sinh lớp 5; 1. 726 học sinh lớp 9; 520 học sinh lớp 12. Ngoài ra, trong đợt kiểm tra lần này còn thu hút 196 thí sinh tự do ( là các chư tăng sinh của các chùa, cán bộ, công nhân viên chức trong tỉnh) đăng ký tham dự.

Các thí sinh được kiểm tra dưới hình thức tự luận ( 02 nội dung: Ngữ pháp tiếng Khmer, Tập làm văn tiếng Khmer) với thời gian làm bài cho khối trình độ  lớp 5 là 90 phút; lớp 9, 12 là: 120 phút.

Thí sinh đạt yêu cầu (từ điểm 5 trở lên) sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cấp giấy Chứng nhận trình độ Tiếng Khmer  lớp 5, 9 và 12.

Theo ông Trần The, Chuyên viên phòng Giáo dục Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, những năm gần đây phong trào học Tiếng Khmer ở tỉnh Sóc Trăng phát triển rất mạnh không chỉ trong nhà trường phổ thông, mà còn thu hút đông đảo các chùa, Hội khuyến học tỉnh cũng tham gia mở lớp giảng dạy bộ môn này.

Khemring

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.