Các thủ khoa ở miền Tây chọn ngành học nào?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại ĐBSCL đã có lựa chọn ngành học và trường đại học riêng cho bản thân.

Em Lê Nguyễn Hồng Nhung, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP Cần Thơ nhận khen thưởng nóng từ UBND quận Ô Môn.

Em Lê Nguyễn Hồng Nhung, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP Cần Thơ nhận khen thưởng nóng từ UBND quận Ô Môn.

Em Lê Nguyễn Hồng Nhung, học sinh Trường THPT Thới Long, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Năm 2022 tại TP Cần Thơ cho biết: “Mới đầu em cũng không dự định nối nghiệp gia đình, đặc biệt là sư phạm Ngữ Văn. Em thấy mẹ rất vất vả, hàng đêm phải thức khuya, đem bài về nhà chấm cho học trò. Nhưng nay em quyết định sẽ nối nghiệp cùng với cha, mẹ theo đuổi ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Cần Thơ”.

Em Trịnh Đăng Khoa, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng chụp lưu niệm cùng giáo viên chủ nhiệm.

Em Trịnh Đăng Khoa, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng chụp lưu niệm cùng giáo viên chủ nhiệm.

Em Trịnh Đăng Khoa, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng sẽ học tại Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II TP.HCM. "Em lựa chọn chuyên ngành kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại Thương vì thích học ngoại ngữ và đi nhiều nơi, mong muốn phát triển bản thân hơn". Ước mơ của Khoa là lo cho ông bà, cha mẹ… Mà muốn đạt được ước mơ đó em phải cố gắng học thật tốt, cải thiện những khuyết điểm của bản thân, sau đó có công việc ổn định.

Em Huỳnh Hữu Huy, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Hậu Giang.

Em Huỳnh Hữu Huy, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Hậu Giang.

Nguyện vọng Huỳnh Hữu Huy, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Hậu Giang là nhóm ngành Sư phạm Văn và Anh văn... của Trường Đại học Cần Thơ. Hiện Huy đã đậu ngành ngôn ngữ Pháp của Trường ĐH Cần Thơ và ngành luật của Trường ĐH Công nghệ kĩ thuật Cần Thơ, nhưng em luôn hi vọng sẽ đậu vào nhóm ngành sư phạm để trở thành một thầy giáo trong tương lai. Huy cho biết: "Em cảm thấy mình phù hợp nhất với môi trường sư phạm, từ bé em đã thích cầm viên phấn viết trên bảng rồi".

Em Nguyễn Minh Quý, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long.

Em Nguyễn Minh Quý, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long.

Em Nguyễn Minh Quý, học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long đăng ký vào ngành logistics, quản lý chuỗi cung ứng và ngành truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH Cần Thơ.

Quý cho biết: "Em cũng mong muốn học ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng để sau này ra trường về giúp cho quê hương phát triển hơn trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Ngành logistics có triển vọng khá cao và cũng giống công việc hiện tại của ba mẹ em đang làm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ