Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 50 triệu, hơn 7.000 ca tử vong/ngày

GD&TĐ - Hôm qua (8/11), theo thống kê của trang Worldometer, thế giới có thêm 500.819 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 50.150.114 ca. Số ca tử vong là 1.255.535 ca, trong đó có 7.343 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ.
Xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ.

3 ngày liền, nước Mỹ lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19 trong ngày với hơn 127.000 ca mắc – ĐH John Hopkins University cho biết hôm qua. Số ca tử vong trong ngày cũng lên tới 1.149 ca.

Tuy số ca tử vong trong ngày thấp hơn so với đỉnh dịch hồi mùa xuân nhưng hôm 6/11 là ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ có số ca mắc mới vượt 1.000. Dịch bệnh đang tăng cường mạnh trên khắp nước Mỹ trong nhiều tuần này, trong đó vùng Midwest bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Đức, trung tâm kiểm soát dịch bệnh đang báo cáo về một kỷ lục mới trong ngày về số ca mắc Covid-19 khi dịch bệnh tiếp tục lan ra khắp đất nước.

Hôm qua, Viện Robert Koch cho biết các bang của Đức báo cáo 23.300 ca mắc mới trong đêm, vượt qua kỷ lục 21.506 ca trong ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên Đức có hơn 20.000 ca mắc mới trong ngày. Ngoài ra, 130 người khác cũng tử vong vì Covid-19, đây là xu hướng tăng lên nhưng vẫn thấp hơn so với cao điểm 315 ca hồi tháng 4.

Đức đã áp đặt lệnh phong tỏa một phần kéo dài 4 tuần từ ngày mai. Theo đó các quán bar, nhà hàng, khu vui chơi phải ngừng hoạt động, tuy nhiên trường học vẫn mở cửa. Đức đã có tới 642.488 ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, trong đó 11.226 ca tử vong.

Italy ghi nhận tới 39.811 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua - Bộ Y tế nước này cho biết. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Tổng số đã có 41.063 người đã thiệt mạng vì Covid-19 ở Italy – nơi có 902.490 ca mắc kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Tại Anh, nhà chức trách đã cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Đan Mạch để đối phó với với ổ dịch Covid-19 tại các nông trại nuôi chồn tại đây. Đan Mạch đã công bố các quy định mới nghiêm ngặt về việc nhốt và tiêu hủy chồn trên toàn quốc sau khi các nhà chức trách phát hiện một chủng virus corona đột biến ở loài vật này.

Tại Ấn Độ, bác sĩ chuyên khoa phổi tại New Delhi cho biết số ca mắc Covid-19 tăng lên sau khi chất lượng không khí suy giảm và tình hình có thể nghiêm trọng hơn nữa.

Ấn Độ có số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ với hơn 8,4 triệu ca mắc và gần 125.000 ca tử vong. Số ca mắc mới ở đây đã giảm từ giữa tháng 9 nhưng New Delhi gần đây lại chứng kiến một đợt dịch mới.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ