‘Nga vẫn là bên bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu’

GD&TĐ - Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov, Nga vẫn là bên bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu, không thể bị loại khỏi chuỗi cung ứng thế giới.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov.

"Thực tế khách quan là đất nước chúng ta không thể bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Nga đã, đang và chắc chắn sẽ vẫn là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy và là người bảo đảm an ninh năng lượng", ông Tsivilyov nói.

"Nga sở hữu trữ lượng dầu khí kết hợp lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 60 tỷ tấn dầu tương đương, chiếm 14% tổng trữ lượng toàn cầu.

Nga cũng đứng thứ năm thế giới về trữ lượng than và là nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ tư thế giới", vị Bộ trưởng nhấn mạnh.

"Chiến lược năng lượng của Nga tập trung mạnh vào việc mở rộng sản xuất LNG, và tăng cường năng lực đường ống dẫn khí như dự án "Sức mạnh Siberia", để đa dạng hóa xuất khẩu sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hơn nữa, Nga vẫn là quốc gia dẫn đầu không thể tranh cãi về công nghệ hạt nhân, kiểm soát khoảng 90% thị trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân toàn cầu, và dẫn đầu trong tất cả các giai đoạn quan trọng của chu trình nhiên liệu hạt nhân.

Thêm vào đó, Nga là quốc gia duy nhất vận hành nhà máy điện hạt nhân nổi và sở hữu hạm đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân", ông Tsivilyov cho biết.

Những phát biểu này được Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng năng lượng G20 tại Houston, Texas, hôm 15/9.

Hội nghị cấp bộ trưởng năng lượng G20 diễn ra từ 14 đến 16/9/2026, với chủ đề tập trung vào "Sự dồi dào năng lượng".

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ năm Chủ tịch G20 2026 do Mỹ đảm nhiệm.

Hội nghị thượng đỉnh G20 do Mỹ chủ trì dự kiến diễn ra từ 14 đến 15/12/2026, tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Doral, gần Miami, bang Florida.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ