Thế giới tiếp tục chứng kiến những kỷ lục mới về Covid-19

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 44.230.185 ca sau khi có thêm 453.272 ca mới hôm qua (27/10). Số ca tử vong vì dịch bệnh này trên thế giới là 1.171.188 ca, gồm 6.940 ca mới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ở Singapore.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ở Singapore.

Gần một nửa triệu người Mỹ đã mắc Covid-19 trong vòng 7 ngày qua – theo thống kê của hãng thông tấ Reuters khi số ca nhập viện lập những kỷ lục mới tại các điểm nóng ở Midwest. Hơn 5.600 người thiệt mạng trên cả nước trong tuần qua và số ca nhập viện tăng lên 13%. Các chuyên gia y tế tin rằng virus đang tăng mạnh do các cuộc tụ tập xã hội riêng, nhiệt độ lạnh hơn và mọi người không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Hôm qua, Hy Lạp lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19 mới trong ngày với 1.259 ca – nhà chức trách cho biết và nói rằng Bộ trưởng GD nước này dương tính với virus corona. Hy Lạp liên tục báo cáo số ca mắc mới tăng lên từ đầu tháng 10. Các lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 12.30 sáng tới 5 giờ sáng tại thủ đô Athen và thành phố Thessaloniki vào cuối tuần trước.

Tại Italy, số ca mắc Covid-19 đã vượt 564 ngàn người và 37,7 ngàn người đã chết vì dịch bệnh này. Hôm qua, Italy ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục là 21.994 ca. Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết nếu các biện pháp ứng phó virus corona hiện tại không được tuân thủ, đất nước có thể phải phong tỏa.

Tại Philippines, số ca mắc Covid-19 hiện đã lên hơn 373.000, trong đó có 328.000 ca hồi phục và 7.053 ca tử vong. TT Rodrigo Duterte đã kéo dài lệnh phong tỏa chống dịch ở khu vực thủ đô Manila tới cuối tháng 11. Nước này hiện áp đặt lệnh kiểm dịch cộng đồng ở Manila và 12 tỉnh khác để chống dịch. Trong đó, người dân phải đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội, hạn chế hoạt động ở nơi công cộng...

Tại Ấn Độ, hôm qua nhà chức trách cũng kéo dài các giới hạn chống dịch tới tháng 11. Lần đầu tiên Ấn Độ đưa ra lệnh phong tỏa vào tháng 3, kể từ đó nước này đã gần như khôi phục lại tất cả các hoạt động ở những khu vực bị hạn chế. Đến cuối tháng 9, Ấn Độ đưa ra chỉ dẫn mới nhất để mở cửa trở lại, theo đó, nhà hát được hoạt động 50% công suất, giới hạn tụ tập ngoài trời lên 100 người... tuy nhiên các chuyến bay quốc tế vẫn bị cấm.

Với số ca mắc hơn 7,9 triệu ca, Ấn Độ hiện bị Covid-19 gây ảnh hưởng nặng thứ 2 trên thế giới sau Mỹ. Hôm qua, nước này ghi nhận 36.410 ca mắc mới - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7.

Theo CNA/Sputnik/worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ