Sợ bị hành hung, tài xế lao thẳng xe tông chết người

Mâu thuẫn vì giành khách tuyến Ninh Bình – Hà Nội, Hùng lái xe lao thẳng vào người anh Ất làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sợ bị hành hung, tài xế lao thẳng xe tông chết người

Theo bản án sơ thẩm chiều 10/6 của TAND Hà Nội, Lã Khắc Hùng (31 tuổi) là tài xế xe khách tuyến Ninh Bình – Giáp Bát.

Khoảng 14h ngày 10/4/2014, Hùng lái ôtô chạy trong nội thị thành phố Ninh Bình thì thấy xe cùng chiều tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, đang bắt khách. Hùng vượt lên chặn xe này và để nhân viên xuống hỏi phụ xe Lê Đình Điệp về việc tranh giành khách. Nhân viên của Hùng tát dằn mặt anh Điệp. Sau đó Hùng lái xe về Hà Nội.

hung-8868-1433940920.jpg

Hùng tại phiên tòa chiều nay.

Trong lúc đó, anh Điệp điện thoại cho em trai là Lê Đình Ất (32 tuổi), kể qua sự việc, đồng thời hẹn đón. Khi đến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hùng thấy phía trước có một nhóm thanh niên từ lề đường bên phải chạy ra chặn xe.

Nghĩ nhóm này chặn đánh trả thù nên Hùng giảm tốc độ, tránh sang làn đường xe con. Hùng khai quan sát phía trước thấy anh Ất đứng giữa đường, cách đó khoảng 50m, giơ tay ra hiệu dừng xe. Không dừng lại, Hùng điều khiển xe đâm thẳng vào anh Ất làm nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe ôtô đè qua đầu, tử vong tại chỗ.

Trước vành móng ngựa, Hùng thừa nhận hành vi, song cho rằng chỉ muốn người chặn đường lánh sang một bên. “Bị cáo sợ bị hành hung”, Hùng trình bày.

Với quy kết, việc cố tình đâm vào nạn nhân gây tử vong phạm tội Giết người, song phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động, tòa đã tuyên phạt Hùng 7 năm tù giam.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ