"Siêu thiên hà" sáng gấp 100 nghìn tỷ lần Mặt trời

Các nhà thiên văn đã phát hiện ra 8 thiên hà sáng gấp 100 nghìn tỷ lần Mặt trời. Chúng sáng đến mức mà giới nghiên cứu vẫn chưa có thuật ngữ khoa học nào để gọi tên.

"Siêu thiên hà" sáng gấp 100 nghìn tỷ lần Mặt trời

Thiên hà thường được phân thành nhiều loại tùy thuộc vào độ sáng. Các thiên hà hồng ngoại cực sáng thường có độ sáng gấp 1.000 tỷ lần Mặt trời, còn thiên hà hồng ngoại siêu sáng thì gấp 10.000 tỷ lần, theo Daily Mail.

Tuy nhiên, 8 thiên hà trên lại sáng gấp 100.000 tỷ lần Mặt trời, vượt quá giới hạn phân loại của thiên hà cực sáng và siêu sáng. Từng giờ, chúng liên tục tạo ra các ngôi sao mới với nguồn năng lượng khổng lồ.

Dãy thiên hà Milky Way chứa hệ mặt trời. Ảnh: NASA

Dãy thiên hà Milky Way chứa hệ mặt trời. Ảnh: NASA

Trong khi đó, dãy thiên hà Milky Way chứa hệ mặt trời chỉ tạo ra vài ngôi sao mỗi năm. Phát hiện mới giúp giới khoa học thiên văn có thể hiểu hơn về hoạt động của vũ trụ lúc sơ khai.

“Chúng tôi tạm gọi chúng là loại thiên hà sáng khủng khiếp vì vẫn chưa có thuật ngữ khoa học để gọi tên”, Kevin Harrington, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Các lý thuyết hiện tại không cho thấy một thiên hà như vậy có thể tồn tại. Chúng quá lớn, quá sáng và chưa từng được phát hiện trước đây, giáo sư Min Yun, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu của Harrington, cho biết.

Nhóm ước tính tuổi của các thiên hà là khoảng 10 tỷ năm, tức hình thành khoảng 4 tỷ năm sau vụ nổ Big Bang. Nghiên cứu chúng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn quá trình tích tụ vật chất và khai sinh ra thiên hà. Quá trình này được cho là phức tạp hơn những gì mà giới khoa học vẫn nghĩ.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng độ sáng của thiên hà mạnh như vậy có thể do chịu tác động của hiện tượng thấu kính hấp dẫn. Đây là hiện tượng xảy ra khi ánh sáng của một thiên thể đi xuyên qua vùng có lực hấp dẫn của một vật thể lớn hơn.

Lực hấp dẫn làm lệch hướng ánh sáng, khiến ánh sáng có thể bị phân chia hay hội tụ. Do đó, độ sáng khi đến trái đất có thể mạnh hơn. Hiện tượng này từng được nhắc đến trong thuyết tương đối rộng của Albert Einstein.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ bà Đào Thị Hồng Loan, thân mẫu của bà Lê Kim Phượng, Biên tập viên Ban Kinh tế Xã hội, Báo GD&TĐ đã từ trần ngày 17/2/2026.

Du khách dễ dàng chụp được hình cá voi xám. Ảnh: Bajaecotours.com - Visittheoregoncoast.com - Scitechdaily.com

Ngắm cá voi đón năm mới

GD&TĐ - Cá voi xám thuộc tiểu bộ cá voi tấm sừng hàm, con trưởng thành có thể đạt độ dài 16,5m và trọng lượng 50 tấn.

Cô, trò Trường THCS Giảng Võ ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo qua từng bài học.

Lớp học số Google - mở cánh cửa tri thức

GD&TĐ - Tại Hà Nội, có một ngôi trường đã trở thành “điểm sáng” trong xây dựng, triển khai nhiều hình thức học tập mới hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm, công nghệ làm công cụ hỗ trợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội đồng Hòa bình là gì?

GD&TĐ - Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza, ông Trump tin rằng tất cả các quốc gia được mời làm thành viên Hội đồng sẽ đồng ý.