Siêu phẩm Xperia Z4 của Sony có gì đáng chú ý?

Sony đã lặng lẽ trình làng chiếc điện thoại cao cấp Xperia Z4 tại Nhật Bản. Với thiết kế khung kim loại, mỏng và nhẹ hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Siêu phẩm Xperia Z4 của Sony có gì đáng chú ý?

Sony hi vọng sản phẩm mới sẽ vực dậy mảng kinh doanh thiết bị di động vốn không mấy khả quan trong thời gian qua.

Thiết kế cũ nhưng mỏng và nhẹ hơn

Những ai chờ mong về một sự đột phá trong thiết kế của Xperia Z4 có thể sẽ thất vọng. Nhìn tổng thể, Xperia Z4 không có nhiều điểm khác biệt với người tiền nhiệm: vẫn thiết kế với khung kim loại, bốn góc bo tròn, bọc kính bảo vệ hai mặt. Những thông tin trước đó cho rằng Z4 sẽ được trang bị cảm biến vân tay là hoàn toàn không chính xác.

Điểm nhấn quan trọng nhất của Z4 so với Z3 có lẽ là việc sản phẩm này mỏng và nhẹ hơn so với thiết bị tiền nhiệm. Cụ thể, Xperia Z4 chỉ dày 6,9mm (ngang ngửa iPhone 6 và mỏng hơn so với độ dày 7,3mm của Xperia Z3), trọng lượng giảm xuống còn 144 gram so với 152 gram của Z3. Máy sẽ được bán ra với 4 màu chính là trắng, đen, đồng và xanh da trời.

Cạnh viền của Xperia Z4 cũng được thiết kế với độ bóng cao hơn tạo cho sản phẩm một vẻ đẹp sang trọng rất riêng. Khe cắm thẻ microSD và thẻ sim được bảo vệ bởi một nắp đậy chung khá tiện lợi. Cũng giống như các thế hệ Xperia Z trước đây, Xperia Z4 cũng được trang bị chuẩn IP68 cho khả năng chống bụi và chống nước.

Vi xử lí Snapdragon 810

Sau nhiều tin đồn, cuối cùng Sony cũng sử dụng vi xử lí 64-bit Snapdragon 810 cho Xperia Z4. Bộ vi xử lí mới của Qualcomm sử dụng 4 nhân Cortex A57 với tốc độ xung nhịp 2 GHz và 4 nhân Cortex A53, tốc độ 1.5 GHz.

Đây là con chip mà HTC cũng sử dụng trên HTC One M9 ra mắt cách đây ít lâu. Và chúng ta hãy chờ xem Sony sẽ giải quyết vấn đề nhiệt độ cao khi hoạt động của Snapdragon 810 như thế nào.

Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị RAM với dung lượng 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB và có thể mở rộng đến 128 GB thông qua khe cắm thẻ microSD.

Camera chính 20.7 MP, camera phụ 5 MP với ổn định hình ảnh quang học 

Máy ảnh chính của Xperia Z4 được trang bị cảm biến hình ảnh Exmor RS 20.7 megapixel, kích thước 1/2.3", được xem là cảm biến có kích thước lớn nhất trên những chiếc điện thoại Android hiện nay.

Đặc biệt, camera trước của sản phẩm có độ phân giải 5 MP cùng tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS) giúp chụp được hình ảnh sắc nét trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, ống kính góc rộng 25mm của camera trước cho khả năng chụp được nhiều người hơn khi "tự sướng" với bạn bè.

Pin

Với thiết kế mỏng hơn, không khó hiểu khi Sony cắt giảm dung lượng pin của Z4 xuống còn 2930 mAh so với 3100 của Xperia Z3 trước đây. Tuổi thọ pin của Z3 được đánh giá khá tốt vì vậy việc Sony giảm dung lượng pin một chút trên Z4 có lẽ không làm ảnh hưởng lắm đến thời gian sử dụng thiết bị sau mỗi lần sạc.

Giá cả và ngày phát hành

Sony chưa công bố giá bán chính thức của Xperia Z4 nhưng các chuyên gia dự đoán mức giá sẽ ở vào khoảng 650 USD (khoảng 14 triệu đồng) hoặc 200 USD đi kèm hợp đồng với nhà mạng. Nhiều khả năng Xperia Z4 sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Nhật vào đầu mùa hè năm nay.

Theo VnReview/ Phone Arena

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng thủ Arrow 3 của Israel được phát triển với sự hợp tác từ Mỹ.

Israel không thể tồn tại nếu thiếu Mỹ

GD&TĐ - Thủ tướng Netanyahu đang thúc đẩy một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí thắt chặt do cuộc chiến ở Gaza.

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.

Máy bay chống ngầm Il-38 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong cuộc tập trận hôm 17/9.

Video Il-38 ném bom trúng mục tiêu

GD&TĐ -Theo Hạm đội Thái Bình Dương Nga, máy bay chống ngầm Il-38 đã ném bom trúng mục tiêu trong cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu ở vùng Viễn Đông.

Cụ bà nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

GD&TĐ - Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng do ngộ độc thuốc cai nghiện.