Sen Hồ Tây vào mùa, giới trẻ lại nô nức chụp ảnh

Cứ mỗi dịp đầu hè, người Hà Nội khi đi qua con phố Quảng Bá, dọc theo đường ven hồ Tây không thể không thấy xao xuyến vì hương sen dịu dàng hòa lẫn trong nắng hè.

Sen Hồ Tây vào mùa, giới trẻ lại nô nức chụp ảnh

Không chỉ người Hà Nội mà cả người dân trên khắp đất nước Việt Nam đều yêu mến loài hoa sen bởi sắc hồng dịu dàng, hương thơm mát của loài hoa này. Chẳng vậy mà những cô gái Hà Nội không bao giờ bỏ lỡ dịp chụp ảnh với sắc hoa sen mỗi khi mùa sen về.

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Giới trẻ Hà thành nô nức chụp sen Tây Hồ.

Năm nay, thời điểm cuối tháng 5 này, hoa sen tại khu vực Hồ Tây đã nở rộ được trong khoảng một tuần. Với mức chi phí vào thăm quan, chụp ảnh dao động trong khoảng 30-50k/người, khá đông bạn trẻ đã đổ về đây để không bỏ lỡ dịp khoe dáng bên những bông hoa sen đang vào độ đẹp nhất.

Theo bác Huy, một người trông xe tại khu vực đầm sen Hồ Tây cho biết, vào những ngày thường thì lượng bạn trẻ đổ về chụp với hoa sen không đông lắm, nhưng những ngày thứ 7, chủ nhật thì từ khi mặt trời lên, vào khoảng 5 giờ sáng, đến khi mặt trời xế bóng luôn luôn có các lượt khách tấp nập vào chụp ảnh, lên đến vài trăm lượt một ngày. Tuy nhiên, đây vẫn còn chưa phải mùa cao điểm do sen chưa nở hết, lượng người đến chụp ảnh sớm còn khá ít so với mọi năm.

Đến với khu vực đầm sen, những cô gái Hà Nội xúng xính nào áo dài, áo bà ba, áo yếm,… cùng đủ thứ phụ kiện như đàn bầu, nón lá,… để có thể có được những shot hình đẹp nhất. Đến ngay cả những chàng nhiếp ảnh gia cũng phải phụ giúp mẫu mang vác đầy người nào túi xách, phụ kiện.

Không chỉ những bạn trẻ, cả những bà mẹ, những cô lớn tuổi đưa con em đi ngắm cảnh cũng rất háo hức tạo dáng chụp ảnh trong đầm sen. Ngay cả những chàng trai cũng không thể bỏ qua cơ hội tạo dáng cùng sen khi đến đây.

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Các cô gái nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc tuổi thanh xuân bên hoa sen.

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Nhiều gia đình cũng thích thú chụp ảnh với sen.

Bên cạnh việc thu vé vào cửa thăm quan khu vực đầm, chủ đầm sen cũng nhân cơ hội này để kiếm thêm thu nhập với việc cung cấp chỗ nghỉ, dịch vụ chụp ảnh hay make-up cho những người có nhu cầu. Với mức giá từ 300-500k cho một bộ ảnh bên hoa sen, dịch vụ này cũng thu hút được khá nhiều người đến ngắm hoa mà không đi cùng các “nháy” ruột của mình.

Một số hình ảnh khác tại khuc vực chụp sen Tây Hồ.

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Không có phó nháy chuyên nghiệp, hai bạn nữ tự chụp cho nhau.

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ
Dịch vụ make-up được nhiều chị em sử dụng.

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Những tay máy làm việc hết công suất.

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Giới trẻ Hà thành nô nức đi chụp sen Tây Hồ

Hậu trường của những bức ảnh đẹp khiến không ít người bật cười.

Theo Tiin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.