Say sưa xem đá bóng quên lịch hẹn với người yêu, chàng trai “ôm” cả thứ này đến xin lỗi gây xôn xao

Cách giải quyết bằng món quà "siêu to khổng lồ" của chàng trai khéo lại "thêm dầu vào lửa".

Say sưa xem đá bóng quên lịch hẹn với người yêu, chàng trai “ôm” cả thứ này đến xin lỗi gây xôn xao

Đã không ít các chàng bị các nàng người yêu giận dỗi rồi phải tìm đủ cách để van xin gây xôn xao nhưng màn xin lỗi "có một không hai" như anh chàng dưới đây thì quả là "bá đạo".

Cụ thể, câu chuyện được một tài khoản chia sẻ: "Thằng bạn mình mải đi xem đá bóng quên lịch hẹn với người yêu. Nhìn nó cầm lọ trà sữa to vật vã đứng trước cổng nhà người yêu để xin lỗi mà mình không nhịn được cười mọi người ạ!".

Chàng trai ôm hộp trà sữa đến xin lỗi người yêu.

Chàng trai ôm hộp trà sữa đến xin lỗi người yêu.

Theo đó, một anh chàng mải mê xem đá bóng đến tận khuya mới chợt nhớ ra là hôm nay mình có hẹn với người yêu đi chơi. Sau đó, ngay trong đêm anh chàng đã đi mua trà sữa rồi đến nhà cô người yêu để xin lỗi.

Tuy nhiên, trà sữa mà anh chàng mang đến không để trong trong ly nhựa như bình thường mà được cho vào một chiếc hộp nhựa rất lớn.

Đây có lẽ là cách chữa cháy như "thêm dầu vào lửa". Cô nàng nào nhìn thấy hộp trà sữa "khổng lồ" thế này mà nuốt trôi được thì cùng giỏi thật sự.

Hộp trà sữa

Hộp trà sữa" siêu to, siêu khổng lồ".

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhìn hình ảnh hộp trà sữa "khổng lồ" mà ai nấy đều cười "chảy nước mắt". 

"Trà sữa siêu to, siêu khổng lồ à".

"Đạp xe đạp mang bình trà sữa to như kia mà không yêu à. Mang qua nhà em ngay đi chồng yêu ơi".

"Một cốc thôi là hết giận dỗi rồi nha. Chứ nguyên hũ uống sao cho hết?"

Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng câu chuyện vẫn đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.