Iran đã khôi phục hoạt động đường sắt tại tỉnh Đông Azerbaijan sau khi sửa chữa các thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra, theo Giám đốc ngành đường sắt của tỉnh này - ông Alireza Soleimani.
Ông Alireza Soleimani cho biết, các tuyến đường sắt Tabriz - Tehran và Tabriz - Mashhad đã được sửa chữa hoàn toàn và sẵn sàng vận hành trở lại.
Dịch vụ tàu hỏa đã được nối lại sau khi bị gián đoạn từ 4 đến 5 ngày. Một chuyến tàu tuyến Tehran - Tabriz - Van cũng đã khởi hành trong đêm để sang Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng các tuyến đường vừa được khôi phục.
Theo ông Soleimani, tuyến đường sắt Mianeh - Tabriz (ga Khavaran) cũng đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ 12/4.
Tàu Mianeh - Tabriz là phương tiện do Iran tự sản xuất. Đây là dạng tàu tự hành kiểu rail-bus, có sức chứa 320 hành khách.
Ông cho biết, tuyến đường bộ Tabriz - Mianeh - Tehran gặp nhiều khó khăn trong việc lưu thông, do đó việc đưa tuyến đường sắt vào hoạt động đã phần nào đáp ứng nhu cầu đi lại.
Cầu đường sắt Amin-Abad - bị hư hại trong cuộc không kích ngày 7/4, cũng đang được sửa chữa và dự kiến sẽ sớm đưa vào khai thác trong vài ngày tới.
Trước đó, hoạt động đường sắt tại một số khu vực của Iran bị gián đoạn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, gồm cầu và mạng lưới đường sắt, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự.
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các tuyến đường và cầu quan trọng đã buộc Iran phải tạm dừng dịch vụ đường sắt tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân và hoạt động hậu cần trước khi việc sửa chữa hoàn tất.
Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, với các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có các quan chức và chỉ huy cấp cao của Iran.
Lực lượng vũ trang Iran sau đó tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.
Ngày 8/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian, sau khi Mỹ chấp thuận đề xuất 10 điểm của Iran.
Một phái đoàn cấp cao Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu đã đến Islamabad để tham gia đàm phán với phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu.
Vòng đàm phán đầu tiên giữa 2 bên kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận.
Các cuộc đàm phán cuối tuần qua là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Iran và Mỹ từ khi xung đột nổ ra.