Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho rằng các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran tại Islamabad không nên được nhìn nhận như một sự kiện đơn lẻ, mà là bước khởi đầu cho một tiến trình ngoại giao trong tương lai có thể mang lại lợi ích cho cả 2 bên.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông viết, các cuộc đàm phán “không phải là một sự kiện mà là một tiến trình”. Các cuộc trao đổi này “đã đặt nền móng cho một tiến trình ngoại giao, mà nếu được củng cố bằng niềm tin và thiện chí, có thể tạo ra một khuôn khổ bền vững vì lợi ích của tất cả các bên”.
Iran và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad ngày 11/4. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, trong khi Phó Tổng thống J.D. Vance đứng đầu phái đoàn Mỹ.
Sau các cuộc đàm phán, cả Iran và Mỹ đều cho biết chưa đạt được thỏa thuận về giải pháp lâu dài cho xung đột do còn tồn tại nhiều bất đồng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về khả năng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ xem xét lại chính sách của mình trong NATO.
“Chúng tôi chi hàng nghìn tỷ USD cho NATO để giúp họ bảo vệ, thực chất là trước Nga. Khi nghĩ lại, chúng tôi đang bảo vệ trước Nga. Tôi từ lâu đã cho rằng điều này có phần vô lý. Chúng tôi chi hàng nghìn tỷ USD cho việc đó, và tôi nghĩ vấn đề này sẽ được xem xét rất nghiêm túc”, ông Trump nói với báo giới tại căn cứ Joint Base Andrews.
Ông cũng bày tỏ sự thất vọng đối với các đồng minh NATO liên quan đến tình hình Iran. “Chúng tôi trả hàng nghìn tỷ USD cho NATO nhưng họ không đứng về phía chúng tôi”, ông nói.
Khi được hỏi liệu có kế hoạch “trừng phạt” một số đồng minh NATO vì những quyết định liên quan đến Iran mà ông không đồng tình hay không, Tổng thống Mỹ không đưa ra câu trả lời trực tiếp.
“Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tôi rất thất vọng với NATO. Họ đã không đứng về phía chúng tôi”, ông nhấn mạnh.