Sẵn sàng “tiếp sức” thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội

GD&TĐ - Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021–2022 của Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 12, 13/6/2021. Đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia tiếp sức cho kì thi với nhiều hoạt động.

Đoàn viên, thanh niên - lực lượng tích cực cùng  hoạt động "tiếp sức mùa thi".  Ảnh: Đức Trí
Đoàn viên, thanh niên - lực lượng tích cực cùng hoạt động "tiếp sức mùa thi". Ảnh: Đức Trí

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội: Hoạt động “Tiếp sức mùa thi” tại Kỳ thi vào lớp 10 THPT sẽ quy tụ lực lượng nòng cốt là Đoàn viên, thanh niên tại các địa bàn tổ chức các điểm thi; Cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc…

Một số nội dung chính trong hoạt động “Tiếp sức mùa thi” mà Thành đoàn Hà Nội triển khai: Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức thí sinh để tổ chức các hình thức hỗ trợ phù hợp, tập trung vào thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Đẩy mạnh hình thức hỗ trợ trực tuyến, tổng hợp thông tin hỗ trợ thí sinh qua cổng thông tin đăng ký trực tuyến kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cần hỗ trợ về các nội dung: ôn thi, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ thi...

Sáng 11/6, một số thí sinh và gia đình tới điểm thi để xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: Đức Trí
Sáng 11/6, một số thí sinh và gia đình tới điểm thi để xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: Đức Trí

Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; số lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ và tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19 tại từng thời điểm.

Tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm trực tuyến, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi...

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, Thành đoàn Hà Nội sẽ xem xét việc thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi tại điểm thi khi thật sự cần thiết; thành lập các đội hình “Đón tiếp và hỗ trợ thí sinh”, đội hình “Tuyên truyền phòng, chống covid-19”, đội hình “Giao thông xanh” hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Cùng đó, tìm kiếm các nguồn lực xã hội hoá vật phẩm thiết yếu, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, các đội hình tình nguyện tại điểm thi.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Quang Trung – Đống Đa ngày 11/6 để dự tập huấn những công việc triển khai trong 2 ngày thi, em Phan Quỳnh Anh – Bí thư chi đoàn lớp 11D4 Trường THPT Quang Trung - Đống Đa chia sẻ: 6h30 ngày 12/6, những tình nguyện viên tiếp sức mùa thi sẽ có mặt đầy đủ tại điểm thi để tiến hành một số nhiệm vụ cơ bản như xịt nước khử khuẩn vào tay thí sinh, đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh vào đúng phòng thi của mình...

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã sẵn sàng tại các điểm thi. Ảnh: Đức Trí
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã sẵn sàng tại các điểm thi. Ảnh: Đức Trí

Theo Phan Quỳnh Anh, năm nay do dịch Covid-19 nên một số hoạt động tiếp sức mùa thi như đứng chào đón thí sinh, tiếp nước thí sinh và người nhà… sẽ không tiến hành để tránh huy động và tập trung đông người.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tình nguyện viên thực hiện đứng giãn cách, tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch. Trước đó, để tham  gia vào hoạt động “Tiếp sức mùa thi” các tình nguyện viên ngoài được tập huấn về hoạt động tiếp sức mùa thì còn được tập huấn cách bảo đảm an toàn sức khỏe và phòng, chống dịch Covid-19.

“Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm trước em đã tham gia vào hoạt động này, năm nay em tiếp tục đồng hành với thí sinh. Em thấy vui khi được tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Không chỉ em mà tất cả những tình nguyện viên đều quán triệt tinh thần đúng về thời gian, trách nhiệm tận cùng với công việc để đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất…” – Phan Quỳnh Anh bày tỏ.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.