Rùng mình xem người dân Ấn Độ tay không cầm hàng trăm con rắn độc diễu phố

Hàng trăm con rắn trong đó có cả rắn độc như hổ mang bành được người dân cầm bằng tay không, thậm chí quấn quanh người, đi diễu hành theo một nghi thức cổ ở Ấn Độ.

Rùng mình xem người dân Ấn Độ tay không cầm hàng trăm con rắn độc diễu phố
RT hôm 23/7 đưa tin, nghi thức cầm rắn diễu hành khá phổ biến với những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ. Nó được tổ chức trong lễ hội truyền thống Nag Panchami - lễ hội của rắn.

Diễn ra vào khoảng tháng 7 - 8 hàng năm, hoạt động chính của lễ hội truyền thống Nag Panchami là đưa rắn đi diễu hành khắp các đường phố kết hợp với cầu nguyện và ca hát.

Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, người dân địa phương phải đi bắt rắn từ nhiều ngày trước đó. Sau đó, nhốt chúng lại chờ ngày mở hội.

Cuộc rước kết thúc tại một ngôi đền trong vùng, nơi những người dũng cảm cầm rắn "nhận được phước lành" từ thần rắn theo quan niệm xưa. Những người theo đạo Hindu tin rằng nghi thức cổ này giúp họ tránh khỏi điều không may.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ