Rooney trên con đường tìm lại cảm giác!

Rooney trên con đường tìm lại cảm giác!

(GD&TĐ) - Vào ngày 29/12, MU chỉ phải gặp một đối thủ tương đối dễ chơi  và đang đứng ở gần cuối bảng xếp hạng đó là  Birmingham, dù phải làm khách, nhưng người hâm mộ vẫn tin Quỷ đỏ sẽ dành trọn 3 điểm và điều đặc biệt hơn là phong độ của tiền đạo Rooney, liệu anh có toả sáng.

Ở vòng đấu truớc Berbatov đã lập cú đúp giúp MU giành trọn 3 điểm rất quan trọng. Sự thực là Dimitar đang có phong độ cao. Anh không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn có nhiều pha trình diễn bắt mắt khi đi cầm bóng, đi bóng và dứt điểm. Sự xuất sắc của Berba, việc Rooney đang chơi tốt cùng với một dàn “hỏa lực” trẻ tiềm năng như Macheda hay Chicharito khiến Sir Alex lạc quan nói rằng ông không cần mua thêm tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng tới.  Thế nên, hơn lúc nào hết người ta đang mong chờ bàn thắng tới từ Rooney. Thực ra, Rooney đã chơi tốt lên rất nhiều kể từ sau khi trở lại. Cảm giác bóng, kỹ năng xử lý bóng và nhãn quan chiến thuật của Wazza đều đã đạt tới trạng thái lý tưởng. Nhưng khâu ghi bàn thì vẫn gặp đôi chút trục trặc. Một phần lý do là vì Rooney đang được bố trí chơi như ngày MU còn Ronaldo, tức là thiên về kiến tạo và thu hút hậu vệ đối phương. Ngòi nổ thực sự là Berbatov. Nhưng đã là một tiền đạo thì cai mong muốn nhất vẫn là bàn thắng.

Rooney liệu anh có toả sáng.
Rooney liệu anh có toả sáng.

Sir Alex bảo rằng ông không lo lắng về việc Rooney tịt ngòi, nhưng kỳ thực, nếu chân sút 25 tuổi ghi bàn, người mừng rỡ nhất chính là ông, bởi hơn ai hết Ferguson hiểu rằng nếu có một người để ông đặt trọn niềm tin, người đó phải là Rooney. Gặp Birmingham, đội mà Rooney từng 3 lần sút tung lưới trong 6 trận đối mặt,  có thể chính là thời điểm lý tưởng để Rooney có được bàn thắng giải tỏa cơn khát kéo dài. Đội chủ nhà đang có phong độ vô cùng bết bát. 9 trận gần nhất tại Premier League, họ mới thắng đúng 2 lần. Hàng thủ của Birmingham không đến nỗi quá tệ nhưng sự yếu kém của hàng công khiến đội bóng vùng Midlands bất lực trong việc tìm kiếm những chiến thắng để rồi rơi xuống vị trí 17 trên BXH

Tuy nhiên ở mùa giải năm nay trên sân nhà St.Andrew’s, đội quân của HLV Alex McLeish từng đả bại hai đội bóng mạnh là Aston Villa và đặc biệt là Chelsea. Vấn đề đối với Alex McLeish bây giờ là đã hai tuần qua, Birmingham không thi đấu do các trận của họ bị hoãn. Thế nên, trong điều kiện lạnh giá của mùa đông nước Anh năm nay, thật khó để các cầu thủa Birmingham sớm bắt nhịp, nhất là khi đối thủ lại là MU đội đang ở trong tốp đầu của BXH.

 Dù đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất nhưng lần nào MU cũng gặp phải sức phản kháng mãnh liệt của Birmingham. Trần hoà gần đây nhất của MU với Birmingham là một ví dụ điển hình. Vậy nên, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể gây nên bi kịch. Nhiều khả năng, Sir Alex sẽ để Rio Ferdinand nghỉ ngơi. Thay thế cho trung vệ người Anh sẽ là tài năng trẻ Smalling. Evra cũng sẽ ngồi ngoài nhường chỗ cho đàn em Fabio. Trong khi đó, Nani, chân chuyền số 1 của MU mùa này, cùng với Fletcher trở lại đội hình xuất phát thay cho Park (về dự Asian Cup) và Michael Carrick. Hai tiền đạo vẫn sẽ là bộ đôi đang chơi ngày một ăn ý Berbatov – Rooney. Michael Owen bất ngờ tái phát chấn thương và sẽ không có tên trong danh sách đăng ký.

Phía đội chủ nhà, HLV McLeish đang tức giận vì ông chủ người Hongkong không chịu “bơm tiền” để ông shopping. Thế nên Birmingham chỉ còn cách là đi mượn cầu thủ trong tháng 1 tới. Đội hình mỏng manh của họ vẫn thiếu hai ngôi sao Hleb và James McFadden vì những chấn thương gân khoeo và đầu gối. Hleb đã quay lại trong buổi tập mới nhất nhưng nhiều khả năng McLeish sẽ không mạo hiểm đưa anh ra

Trước một Birmingham đang ở cuối bảng xếp hạng và chỉ hơn Arsenal có 2 điểm. Liệu Quỷ đỏ có giành thăng lợi để đứng vững trên ngôi đầu BXH.

Đội hình dự kiến:

Birmingham: Foster; Carr, Johnson, Dann, Ridgewell; Larsson, Bowyer, Ferguson, Gardner, Fahey; Jerome.

MU: Van der Sar; Rafael, Vidic, Smalling, Fabio; Nani, Anderson, Fletcher, Giggs; Rooney, Berbatov.
 
                                                                                                                                   Huy Hoàng 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ