Lầu Năm Góc vẫn chưa quyết định bố trí lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong tương lai, gồm cách tái thiết các căn cứ trong khu vực bị hư hại trong cuộc xung đột với Iran, theo một báo cáo mới của Chính phủ Mỹ về Chiến dịch Epic Fury.
Chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran diễn ra từ ngày 28/2 đến 30/6, dù cuộc đối đầu vẫn chưa được giải quyết. Mỹ hiện dựa vào phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt để gây sức ép lên Iran.
Iran đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách tập kích các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực, đồng thời hạn chế hoạt động qua eo biển Hormuz chiến lược.
Báo cáo do 3 văn phòng tổng thanh tra phối hợp thực hiện và công bố hôm thứ Hai nhấn mạnh những khó khăn trong việc xác định đầy đủ chi phí của Chiến dịch Epic Fury.
Lầu Năm Góc ước tính chiến dịch tiêu tốn 33,4 tỷ USD tính đến ngày 29/6, chưa bao gồm chi phí tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự bị hư hại.
Trong các phiên điều trần về phân bổ ngân sách tại Quốc hội hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa chi phí tái thiết quân sự vào dự toán vì “chưa xác định bố trí lực lượng trong tương lai tại khu vực, cách thức xây dựng các căn cứ và tỷ lệ chi phí xây dựng mà các đồng minh và đối tác sẽ đóng góp”, báo cáo cho biết.
Các cuộc tập kích của Iran buộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phải chuyển hoạt động khỏi những căn cứ nằm gần Iran, gây gián đoạn đáng kể các tuyến tiếp tế vốn đã được thiết lập.
Căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain, một trung tâm hậu cần quan trọng trong khu vực, không còn khả năng hỗ trợ đầy đủ cho các hoạt động hàng hải, buộc quân đội Mỹ phải dựa vào những cơ sở thay thế ở xa hơn.
CENTCOM nói với Tổng thanh tra Pentagon Platte Moring, người đứng đầu nỗ lực giám sát chung, rằng sự thay đổi này “đã gây ra những thách thức đáng kể trước và trong” chiến dịch.
“Vấn đề trong việc chuyển hỗ trợ hậu cần và cơ sở hạ tầng tới Diego Garcia là khoảng cách, với thời gian vận chuyển đường biển kéo dài khiến chu kỳ hậu cần lên tới 14-18 ngày”, báo cáo viết.
Việc ngày càng phụ thuộc vào các cơ sở quân sự trên quần đảo Chagos, do quân đội Mỹ và Anh cùng vận hành, đã trở thành nguồn gây căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer trong giai đoạn đầu của cuộc chiến với Iran.
Truyền thông Mỹ liên hệ những vấn đề mà nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln gặp phải trong quá trình triển khai với tuyến đường tiếp tế dài khoảng 2.200 dặm (3.500km) giữa Diego Garcia và Trung Đông.
Báo cáo gửi Quốc hội cũng nêu chi tiết những điểm nghẽn bộc lộ trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm bổ sung lượng đạn dược đã tiêu hao trong chiến dịch.
Báo cáo cho biết những vấn đề dai dẳng nhất “vẫn nằm ở hoạt động sản xuất động cơ rocket nhiên liệu rắn, khả năng cung cấp chất nổ và chất đẩy chất lượng cao, cũng như việc tuyển dụng lao động có tay nghề trong lĩnh vực sản xuất”.
Những thiếu hụt về lượng dự trữ phát sinh từ các vấn đề này được mô tả là “mang tính chiến lược”.
Tài liệu dài 40 trang được chuẩn bị bởi các văn phòng tổng thanh tra phụ trách giám sát Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã đóng cửa.