Quốc hội Hà Lan kêu gọi không tuyển sinh quốc tế

GD&TĐ - Theo Cơ quan Thống kê Hà Lan, năm học 2021 - 2022, khoảng 115.000 sinh viên quốc tế theo học tại Hà Lan.

Sinh viên quốc tế dựng lều vì chưa tìm được phòng trọ.
Sinh viên quốc tế dựng lều vì chưa tìm được phòng trọ.

Hạ viện Hà Lan mới đây yêu cầu các trường đại học ngừng tuyển sinh sinh viên quốc tế do tình trạng thiếu nhà ở trong nước đã tồn đọng nhiều tháng nhưng chưa được giải quyết.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan, Robbert Dijkgraaf, cho biết, Bộ sẽ đưa ra kế hoạch giải quyết tình trạng thiếu nhà ở vào tháng 2/2023.

Tuy nhiên, các nghị sĩ nhận định, thời gian công bố kế hoạch là chậm trễ nếu so với mốc tháng 7 sinh viên quốc tế nhập học. Vấn đề trên đã được đem ra tranh luận tại cuộc họp Quốc hội Hà Lan trong tuần này về ngân sách giáo dục.

Thời gian này, các trường đại học Hà Lan khẳng định họ vẫn tiếp nhận sinh viên quốc tế. Đồng thời, các trường cũng áp dụng mức học phí phải chăng, trao nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế để thu hút tuyển sinh trong lĩnh vực này. Điều này đã vấp phải sự phản đối của đông đảo sinh viên và chuyên gia giáo dục.

Đầu tháng 6 vừa qua, Chính phủ Hà Lan đã phân bổ 200 triệu euro vào tháng 6 để hỗ trợ các trường cải thiện cơ sở vật chất, trong đó có ký túc xá, nhà ở dành cho sinh viên. Tuy nhiên, đến nay tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện.

Theo Cơ quan Thống kê Hà Lan, năm học 2021 - 2022, khoảng 115.000 sinh viên quốc tế theo học tại Hà Lan. Khoảng 40% sinh viên năm nhất thường niên là sinh viên quốc tế.

Theo Erudera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.