Hà Lan: Trường đại học trước mối lo về du học sinh

GD&TĐ - Hầu hết, đại học tại Hà Lan không còn tích cực tuyển sinh sinh viên quốc tế do các trường ở trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, du học Hà Lan vẫn là lựa chọn phổ biến của sinh viên các nước.

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Hà Lan.
Sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Hà Lan.

Khảo sát 13 trường đại học tại Hà Lan cho thấy quyết định giảm tuyển sinh quốc tế có liên quan đến sự bùng nổ số lượng sinh viên trong các trường nhiều năm qua. Hầu hết, các trường phải đối mặt với tình trạng giảng đường quá tải, giảng viên làm việc quá sức và sinh viên thiếu chỗ ở trong ký túc xá.

Các trường sẽ dừng thu hút sinh viên quốc tế qua hoạt động như chiến dịch truyền thông xã hội, tham gia hội chợ du học quốc tế tại nước ngoài, tổ chức ngày hội định hướng quốc tế… Thay vào đó, trường sẽ chỉ cung cấp thông tin cho những người có nhu cầu đến học tập.

Hiệp hội Các trường đại học tại Hà Lan (VSNU), lưu ý xu hướng trên đã diễn ra trong một thời gian. “Giáo dục đang chịu nhiều áp lực về số lượng sinh viên. Các trường muốn đảm bảo chất lượng giáo dục cao và giảm khối lượng công việc cho giảng viên, nhân viên”, đại diện VSNU cho biết.

Tuy nhiên, khảo sát chỉ ra Trường Đại học Công nghệ Eindhoven là trường duy nhất tại Hà Lan vẫn tích cực tuyển sinh quốc tế. Trong năm học tới, trường hy vọng có thể tuyển 25% du học sinh vì chưa đạt đủ số lượng chỉ tiêu cho nhóm đối tượng này.

Dù các trường đang cố gắng kiểm soát số lượng sinh viên quốc tế, giáo dục đại học tại Hà Lan vẫn là điểm đến mơ ước của không ít thanh thiếu niên. Ước tính, số lượng du học sinh đại học tại Hà Lan tăng khoảng 15% mỗi năm.

Theo Expat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.