Quảng Trị: Tạm đình chỉ, chờ tái thẩm vụ đất đai của ông Trần Văn Phước

Quảng Trị: Tạm đình chỉ, chờ tái thẩm vụ đất đai của ông Trần Văn Phước ảnh 1
Quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Ông Trần Văn Phước trú tại khu phố 7, phường 3, TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết thẩm phán Nguyễn Thị Lệ Hà của TAND tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản thông báo quyết định của tòa án tỉnh về vụ án hành chính mà ông là nguyên đơn, UBND TP Đông Hà là bị đơn, bà Nguyễn Thị Nam, là láng giềng của ông, là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nội dung văn bản là thông báo đình chỉ giải quyết vụ án chờ tái thẩm.

Sau khi xử án, ông Phước đã có đơn tố cáo thẩm phán Đinh Viết Nam - chủ tọa phiên tòa sơ thẩm có dấu hiệu đánh giá sai chứng cứ và Nguyễn Thị Nam đã làm hồ sơ giả về đất đai liên quan trực tiếp đến vụ án này. Nhưng đơn tố cáo của ông không được xem xét, giải quyết.

Tiếp đó ông đã khởi kiện UBND TP Đông Hà ra tòa Hành chính TAND tỉnh Quảng Trị vì cho rằng cơ quan này xác nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng thực tế, khiến cho đất bà Nam “phình” lên bất thường, từ 120 mét vuông lên 1.000 mét vuông, lấn sang cả phần đất thuộc sở hữu của ông Phước. Vụ việc này xuất phát từ việc làm hồ sơ giả về đất đai của bà Nguyễn Thị Nam. Sau khi tòa án tỉnh Quảng Trị trưng cầu giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã khẳng định chữ ký và chữ viết của ông Phước trong hồ sơ đất đai của bà Nam với tài liệu mẫu so sánh không do cùng một người viết ra. Theo TAND tỉnh Quảng Trị, đây là tình tiết mới xuất hiện của vụ án.

Văn bản quyết định tạm đình chỉ của tòa cũng lập luận rằng: Do bản án dân sự sơ thẩm 7/2/2018 của TAND tỉnh Quảng Trị và bản án phúc thẩm 16/8/2018 của tòa án cấp cao Đà Nẵng (do bà Nguyễn Thị Nam kiện ông Trần Văn Phước lấn chiếm đất của nhà mình) chưa xem xét những tình tiết mới, dù cả hai bản án đã có hiệu lực thi hành, nên Hội đồng xét xử thấy cần tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả xem xét tái thẩm của TAND tối cao, do có tình tiết mới thì mới giải quyết vụ án theo Luật Tố tụng hành chính.

Được biết tòa cấp cao Đà Nẵng cũng vừa bác đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Nam đối với vụ án hành chính nói trên, giữ nguyên quyết định tạm đình chỉ vụ án chờ quyết định tái thẩm của TAND tối cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.