Quan hệ hợp tác Việt–Nhật và vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực

Quan hệ hợp tác Việt–Nhật và vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực

(GD&TĐ) - Vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt – Nhật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ hợp tác Việt – Nhật và vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực”.

vvvff
Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ hợp tác Việt – Nhật và vấn đề GD-ĐT nguồn nhân lực”

Hội thảo thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học ở ba miền Bắc, Trung, Nam, một số trường cao đẳng và trung học, các cơ sở văn hóa, bảo tàng có quan hệ hợp tác Việt - Nhật với trên 60 bài tham luận.

Các tham luận, ý kiến trao đổi xoay quanh chủ đề xem xét đánh giá lại những hoạt động hợp tác trên lĩnh vực  giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quan hệ hợp tác Việt - Nhật; nêu cao sự ủng hộ của nhân dân và đất nươc Nhật Bản đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong quá khứ và công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước Việt Nam hôm nay.

Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học rút ra những bài học thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục, NCKH, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước thông qua kinh nghiệm giáo dục của Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại, cũng như sự tiếp xúc giao lưu văn hóa ngôn ngữ giữa hai nước đương đại…

Một số nội dung nổi bật được đề cập tại Hội thảo: Những đặc điểm chung giữa Việt Nam - Nhật Bản và những đặc điểm riêng của mỗi nước do vị thế địa chính trị quy định; Những bài học Việt Nam có thể rút ra từ lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước qua kinh nghiệm giáo dục của Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại;

Vấn đề ngôn ngữ trong nền giáo dục Nhật Bản (tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ) và các bài học kinh nghiệm Việt Nam có thể rút tỉa được trong tình hình tiếp xúc, giao lưu văn hóa ngôn ngữ trong thời đại ngày nay; Các hình thức hợp tác Việt – Nhật qua hoạt động giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quan hệ hợp tác Việt – Nhật;

Sự ủng hộ của nhân dân Nhật Bản đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập (từ phong trào Đông Du đến 2 cuộc kháng chiến) cũng như sự giúp đỡ của Nhật Bản đối với Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước hiện nay (trên các bình diện ngoại giao, kinh tế, viện trợ ODA…).

Phát biểu khia mạc hội thảo, NGƯT Huỳnh Thế Cuộc – Chủ tịch hội đồng sáng lập HUFLIT - ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp trong quan hệ ngoại giao Việt - Nhật, mà HUFLIT cũng có phần đóng góp. Đó là chuyện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản đến thăm trường từ những ngày trường mới thành lập; Cơ quan văn hóa hợp tác quốc tế của Nhật tặng trường phòng luyện âm hiện đại; Bộ trưởng Bộ Công thương Nhật tiếp đoàn công tác của trường khi sang Nhật; Đoàn Hòa bình của Nhật đã đến làm lễ cắm cột cờ hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc tại mặt tiền của HUFLIT…

H.Chương

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.