Quân đội Mỹ thử nghiệm xe tăng T-80U của Nga trong tập trận

GD&TĐ - T-80 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 phục vụ trong quân đội Nga từ năm 1980. Xe tăng này cùng với nhiều phiên bản sửa đổi, bao gồm T-80U đang được sử dụng ở Belarus, đảo Síp, Ai Cập, Kazakhstan, Pakistan, Hàn Quốc, Nga và Ukraine.

Xe tăng chiến đấu của Nga.
Xe tăng chiến đấu của Nga.

Binh sĩ Mỹ đã cố gắng tiếp cận một số cỗ máy chiến tranh do Nga sản xuất, bao gồm việc thử nghiệm xe tăng T-80U trong cuộc tập trận quân sự ở Hàn Quốc. Các quân nhân thuộc Đội chiến đấu Lữ đoàn 3 (còn gọi là Lữ đoàn Greywolf) đã thử phương tiện này của Nga.

Theo dữ liệu mới nhất, năm 2017, ít nhất 80 xe tăng mẫu này đã hoạt động trong quân đội Hàn Quốc.

Việc binh sĩ Mỹ thử xe tăng Nga đã được ghi lại trong những đoạn clip, trong đó có đoạn clip sau:

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ